Bình Dương: 1.500 lao động làm việc xuyên Tết cảm thấy không xa nhà

Dương Bình |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một công ty ở Bình Dương đã tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết để đảm bảo hàng hóa cho thị trường và việc làm cho người lao động sau Tết.

Quyết định hoạt động sản xuất xuyên Tết của Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Tân Hiệp Phát (Công ty Tân Hiệp Phát) đã được 1.500 công nhân viên lao động công ty này hưởng ứng thực hiện.

Ngày 13.2 (mùng 2 Tết), hàng trăm lao động thay ca đến nhà máy (ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An) để sản xuất hàng hóa cung ứng cho thị trường.

Anh Trần Thanh Nhân (quê Vĩnh Long) chia sẻ, không về quê ăn Tết vì dịch bệnh ập đến những ngày cuối năm, anh không muốn di chuyển nhiều ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch bệnh chung của cả nước. Bên cạnh đó, công ty tổ chức sản xuất dịp Tết nên anh đã đăng ký làm việc để có thêm thu nhập.

"Tuy làm những ngày Tết, nhưng niềm vui của công việc, tình cảm của anh chị em đồng nghiệp, lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn rất ấm áp và chân thành nên tôi không cảm thấy buồn và vơi đi nỗi nhớ nhà"- Nhân chia sẻ.

Tình cảm của đồng nghiệp, lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn giúp Trần Thanh Nhân vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm thấy không xa nhà. Ảnh: Dương Bình

Chị Lê Thị Loan (38 tuổi, quê Quảng Nam) thì chia sẻ: "Mình quê ở Đại Lộc, Quảng Nam, năm qua xảy ra bão lũ và dịch bệnh nên rất mong được về thăm cha mẹ. Tuy nhiên những ngày giáp Tết, dịch bệnh lại ập đến nên quyết định trả vé để ở lại Bình Dương chung tay chống dịch. Ngày 30 Tết ở nhà thì hơi buồn. Qua ngày 1 Tết đến công ty làm việc được lãnh đạo công ty lì xì và tặng quà Tết. Tình cảm của lãnh đạo công ty và đồng nghiệp giúp mình vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân".

Nói về quyết định tổ chức hoạt động sản xuất xuyên Tết, bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát cho biết, những ngày cuối năm dịch bệnh ở Bình Dương diễn biến phức tạp, công ty và công nhân rất lo ngại việc di chuyển phức tạp trên tàu xe về quê sẽ bị cách ly không kịp trở lại nhà máy làm việc sau Tết. Để đảm bảo hoạt động của nhà máy, việc làm của người lao động và cung cấp hàng hóa cho thị trường, công ty đã quyết định hoạt động xuyên Tết.

Bà Phương cho biết, công nhân lao động làm việc dịp Tết được hưởng các chế độ theo quy định. Ngoài ra, công ty còn tặng quà, tổ chức các chương trình để chăm lo đời sống tinh thần. Qua đó để người lao động bớt nhớ nhà, dù ăn Tết xa nhà nhưng không cảm thấy xa nhà.

Trong không khí sản xuất rộn ràng của năm mới, ngày 13.2, Công ty Tân Hiệp Phát (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) được chọn là một đầu cầu trong chương trình Tết không xa nhà trực tiếp trên VTV3. Chương trình ý nghĩa này do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Hàng chục công nhân ăn Tết xa nhà của Công ty Tân Hiệp Phát tham gia chương trình này được nhận quà Tết và lì xì. Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Bình Dương đã đến chung vui cùng các công nhân của công ty.

Công nhân lao động được lì xì ngày 2 Tết. Ảnh: Đình Trọng
Công nhân lao động được lì xì ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Đình Trọng
Dương Bình
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

Đường hoa xuân Bình Dương đón lượng khách tăng kỷ lục, chen chúc chụp ảnh

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly 2 ổ dịch, tâm lý người dân thoải mái hơn và đi đến các điểm vui chơi công cộng đông hơn.

Bình Dương: Chợ hoa xuân ở Thủ Dầu Một bán hết hàng, tiểu thương phấn khởi

ĐÌNH TRỌNG |

Khác với tình trạng hoa ''ế ẩm'' những năm trước, năm nay chợ hoa xuân Tết 2021 ở Bình Dương đã hết sạch hoa, tiểu thương phấn khởi.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Người lao động tại Bình Dương ước mong gì trong năm mới Tân Sửu 2021?

ĐÌNH TRỌNG |

Trải qua năm 2020 đầy vất vả khó khăn, hàng trăm ngàn công nhân lao động không thể về quê sum họp cùng gia đình. Bước sang năm 2021, người lao động Bình Dương ước mong dịch bệnh qua mau để công việc và thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện.

Đường hoa xuân Bình Dương đón lượng khách tăng kỷ lục, chen chúc chụp ảnh

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi Bình Dương quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly 2 ổ dịch, tâm lý người dân thoải mái hơn và đi đến các điểm vui chơi công cộng đông hơn.

Bình Dương: Chợ hoa xuân ở Thủ Dầu Một bán hết hàng, tiểu thương phấn khởi

ĐÌNH TRỌNG |

Khác với tình trạng hoa ''ế ẩm'' những năm trước, năm nay chợ hoa xuân Tết 2021 ở Bình Dương đã hết sạch hoa, tiểu thương phấn khởi.