Bệnh nghề nghiệp tăng, Bình Dương triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 13.1, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đã có văn bản giao Trung tâm Sức khỏe Lao động Môi trường tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch chăm sóc, nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 761 doanh nghiệp với 72.855 lao động.

Số người phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng 20,25% so với giai đoạn trước. Trung bình mỗi năm phát hiện 14.571 người lao động mắc bệnh nghề nghiệp do tiếng ồn, hóa chất, bụi... Trong đó, bệnh lãng tai do tiếng ồn có tỉ lệ cao nhất và có xu hướng gia tăng.

Người lao động làm việc trong các ngành hóa chất, xi mạ, gia giày, cao su, chế biến gỗ và các cơ sở y tế có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chưa xem trọng việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Mục tiêu của chương trình, đến năm 2030 quản lý được 80% cơ sở sử dụng lao động có yếu tố gây hại bệnh nghề nghiệp. 100% cơ sở lao động có sử dụng amiăng được giám sát, quan trắc môi trường lao động.

100% người lao động tại các khu công nghiệp, cụm sản xuất, các cơ sở lao động ngoài khu công nghiệp được tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nâng cao việc giám sát chất lượng bữa ăn, giảm 30% số vụ ngộ độc thực phẩm so với giai đoạn trước...

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ở Bình Dương nhưng vẽ "dự án ma" tại TPHCM để lừa 5,4 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối 11.1, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ khởi tố, bắt tạm giam một người đàn ông xưng làm giám đốc một công ty vẽ "dự án ma" ở Thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo khách hàng.

Bình Dương đón 100 chuyên gia nước ngoài sang làm việc ở các doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục có những khởi sắc, tháng giáp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương đón khoảng 100 chuyên gia từ các nước đến vận hành nhà máy, sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ở Bình Dương nhưng vẽ "dự án ma" tại TPHCM để lừa 5,4 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều tối 11.1, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ khởi tố, bắt tạm giam một người đàn ông xưng làm giám đốc một công ty vẽ "dự án ma" ở Thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo khách hàng.

Bình Dương đón 100 chuyên gia nước ngoài sang làm việc ở các doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục có những khởi sắc, tháng giáp Tết Nguyên đán tỉnh Bình Dương đón khoảng 100 chuyên gia từ các nước đến vận hành nhà máy, sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế.

Khoảng 250.000 người lao động các tỉnh sẽ ở lại Bình Dương ăn Tết 2021

ĐÌNH TRỌNG |

Do tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến thu nhập bị giảm, đời sống khó khăn, năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các tỉnh không về quê mà ở lại Bình Dương đón Tết Nguyên đán.