Đây là những tác giả - đề tài được Hội đồng xét duyệt LĐST tỉnh trao cơ hội thông qua tỉ lệ phiếu bầu từ 70% trở lên. Năm nay, có 29 đề tài của 27 tác giả đăng ký. Dẫn đầu là nhóm đề tài nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực y tế (8 đề tài). Tiếp theo là giáo dục, xây dựng (cùng 6 đề tài), điện – cơ khí (5 đề tài), dược, công nghệ thông tin (cùng 2 đề tài).
Kết quả bình chọn cho thấy mức độ hưởng ứng, phong trào thi đua LĐST và chất lượng, hiệu quả nghiên cứu chủ yếu đến từ một số đơn vị “nòng cốt” trên địa bàn. Ngoài nhóm cơ sở giáo dục với mảng đề tài sáng kiến – kinh nghiệm dạy – học, được chọn nhiều nhất vẫn là 2 đơn vị quen thuộc trong lĩnh vực y, dược: Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar).
Đáng chú ý, đề tài do 2 tác giả thuộc Bidiphar đăng ký đều được xác nhận giá trị làm lợi khá cao. Đó là đề tài “Sáng tạo phương án giảm ẩm nút cao su sau hấp bằng nồi hấp tiệt trùng và phương pháp kiểm hàm ẩm nút” của dược sĩ Đặng Chí Công (làm lợi gần 8 tỉ đồng) và đề tài “Sử dụng bồn Nitơ lỏng 1000L thay thế bình Nitơ cao áp 40L và máy tạo khí Nitơ” của dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hương (làm lợi gần 2 tỉ đồng).
Theo một thành viên Hội đồng xét duyệt, so với các năm trước, số lượng đề tài – tác giả trình Tổng LĐLĐ tặng Bằng LĐST đợt này giảm đáng kể. Năm 2020 có 14, năm 2021 có 16 đề tài – tác giả.