Vợ chồng công nhân nhà trọ xa nhau vì dịch bệnh: Nén lòng để cả nhà bình an

Bảo Hân |

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên nhiều cặp vợ chồng công nhân thuê trọ ở Bắc Ninh đang phải tạm thời xa nhau. Họ đều mong muốn dịch sớm được kiểm soát để gia đình có thể đoàn tụ, cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hảo (32 tuổi), công nhân Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) phải xa chồng nửa tháng nay do dịch COVID-19.

Cả hai vợ chồng chị Hảo đều quê ở Thanh Hoá, ra Bắc Ninh làm công nhân, sống cảnh nhà trọ đã nhiều năm nay. Con lớn được anh chị gửi về quê, còn cháu út sống cùng bố mẹ. Cách đây hơn nửa tháng, chồng chị Hảo có việc phải về quê. Trong khi anh ở quê, khu vực nơi anh chị thuê trọ bị phong toả để phòng chống dịch bệnh lây lan. Vì vậy, chồng chị đành tiếp tục ở lại quê, tạm thời chưa lên khu trọ.

“Vậy là tạm thời gia đình của mình chia làm 2 nơi ở: Chồng cùng con lớn đang ở quê, còn tôi thì xoay xở một mình với con út mới 4 tháng tuổi” - chị Hảo kể. Trông con nhỏ đã vất vả, phải trông con một mình trong điều kiện dịch bệnh, chị Hảo càng vất vả hơn. Nếu có chồng ở cùng, khi cần đi chợ, chị Hảo có chồng trông con, còn bây giờ, chị buộc phải nhờ hàng xóm đi mua giúp. Cả ngày chị phải luôn chân, luôn tay để lo cho con, rồi nấu ăn, dọn nhà cửa… mỗi tối, khi rảnh, anh chị lại gọi điện cho nhau. Chồng chị rất lo lắng cho 2 mẹ con vì đang ở tâm dịch, lúc nào cũng hỏi xem 2 mẹ con ăn uống ra sao, sức khoẻ thế nào. "Tôi trấn an chồng hai mẹ con đều ổn và dặn anh chờ lúc dịch lắng xuống, khu vực nhà trọ được dỡ cách ly thì anh sẽ lên cùng với 2 mẹ con", chị Hảo nói.

Chị Hảo cũng mong muốn dịch bệnh nhanh hết để mọi người trở lại cuộc sống bình thường, chồng được lên làm trở lại, gia đình có thu nhập. "Hiện nay, tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản nên không có thu nhập; chồng làm bên tư nhân nên khi nghỉ không được hưởng một phần lương, trong khi đó, tôi vẫn phải chi nhiều khoản: Tiền thuê trọ trung bình 1 triệu đồng/tháng; tiền sinh hoạt của con ở quê; tiền gửi phụ giúp bố mẹ… Tính ra một tháng tôi phải trang trải những khoản trên là khoảng 5-6 triệu đồng”- chị Hảo chia sẻ.

Không chỉ chị Hảo, nhiều gia đình công nhân khác tạm thời chưa thể gặp nhau vì đang trong thời gian cách ly. Nhưng họ đều biết rằng, đây là biện pháp cần thiết để phòng chống dịch bệnh lây lan, và mong muốn dịch sớm được kiểm soát để vợ chồng, con sớm được đoàn tụ cùng nhau.

Chị Nguyễn Thị Hảo chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động. Thực hiện: Bảo Hân
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp: Dự án đắp chiếu, công nhân “khát” nhà giá thấp

Cao Nguyên - Nguyễn Hải |

Nhà ở xã hội là bài toán để giải quyết vấn đề nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp song sau rất nhiều năm triển khai, rất nhiều người vẫn không thể “chạm” tới giấc mơ an cư. Suốt nhiều năm đi thuê nhà, nhiều công nhân ở các khu công nghiệp vẫn mong ước có một ngôi nhà của chính mình để sinh sống ổn định hơn.

Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Nhằm tiếp tục chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, ngày 25.5, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu là trưởng đoàn đã tiếp tục trao quà hỗ trợ tới CNLĐ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Xét nghiệm trên 50.000 công nhân nhằm chặn dịch COVID-19 từ xa

Tường Minh - Hữu Long |

Sau khi xét nghiệm sàng lọc, ngẫu nhiên cho hơn 65.000 hộ gia đình, Đà Nẵng chỉ phát hiện 1 ca COVID-19 trong cộng đồng. CDC đánh giá, thành phố này tương đối “sạch”. Tuy vậy, để sớm khống chế được dịch, tăng cường bảo vệ nền nền kinh tế, Đà Nẵng tiếp tục “đánh chặn” từ xa. Ngày 24.5, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 50.000 CNLĐ ở Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp: Dự án đắp chiếu, công nhân “khát” nhà giá thấp

Cao Nguyên - Nguyễn Hải |

Nhà ở xã hội là bài toán để giải quyết vấn đề nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp song sau rất nhiều năm triển khai, rất nhiều người vẫn không thể “chạm” tới giấc mơ an cư. Suốt nhiều năm đi thuê nhà, nhiều công nhân ở các khu công nghiệp vẫn mong ước có một ngôi nhà của chính mình để sinh sống ổn định hơn.

Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Hà Anh |

Nhằm tiếp tục chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, ngày 25.5, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu là trưởng đoàn đã tiếp tục trao quà hỗ trợ tới CNLĐ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Xét nghiệm trên 50.000 công nhân nhằm chặn dịch COVID-19 từ xa

Tường Minh - Hữu Long |

Sau khi xét nghiệm sàng lọc, ngẫu nhiên cho hơn 65.000 hộ gia đình, Đà Nẵng chỉ phát hiện 1 ca COVID-19 trong cộng đồng. CDC đánh giá, thành phố này tương đối “sạch”. Tuy vậy, để sớm khống chế được dịch, tăng cường bảo vệ nền nền kinh tế, Đà Nẵng tiếp tục “đánh chặn” từ xa. Ngày 24.5, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho hơn 50.000 CNLĐ ở Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.