Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 17.5, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Ảnh: CĐBN
Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh trả lời phỏng vấn Báo Lao Động qua điện thoại. Ảnh: CĐBN

Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà, công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh đã phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền như trang Website, Facebook, YouTube của Công đoàn Bắc Ninh; các nhóm Zalo trong hệ thống Công đoàn tỉnh.

LĐLĐ tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tin bài về công tác bầu cử triển khai tới các cấp Công đoàn, tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động (NLĐ) qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, qua các kênh truyền thông của Công đoàn tỉnh trên các trang mạng xã hội.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn triển khai chuyên mục Lao động và Công đoàn, Sân chơi Sau giờ thứ 8 phát định kỳ 03 số/tháng trên sóng Đài PTTH tỉnh; phát miễn phí Báo Lao Động cho CĐCS có từ 200 NLĐ trở lên; định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt cho 6 nhóm công nhân nòng cốt trong các khu nhà trọ, lắp đặt hệ thống pano khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trọng tất cả các khu công nghiệp (KCN) trên toàn tỉnh.

Ngay sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp công khai danh sách ứng cử, ngày 21.4.2021, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Đề cương tuyên truyền về công tác bầu cử tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động với các nội dung tổng hợp như tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh được bầu; ngày bầu cử, nguyên tắc bầu cử, bỏ phiếu; nguyên tắc lập danh sách cử tri; những trường hợp không được ghi tên, xoá tên và bổ sung vào danh sách cử tri; quy định về niêm yết danh sách cử tri; nguyên tắc bỏ phiếu, quy định về bỏ phiếu ở nơi khác...

“Đề cương này được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên các kênh thông tin của Công đoàn Bắc Ninh trên các trang mạng xã hội Facebook Công đoàn Bắc Ninh và các nhóm Zalo trong hệ thống với mong muốn nhiều NLĐ được tiếp cận nhanh nhất, thuận tiện nhất” - bà Hà cho biết.

LĐLĐ tỉnh cũng đã biên soạn và xuất bản 60.000 tờ rơi, tờ gấp, phát miễn phí cho NLĐ trong các KCN hướng dẫn những nội dung cốt lõi để NLĐ tham gia bầu cử thuận lợi nhất như nguyên tắc lập danh sách cử tri, bổ sung danh sách cử tri; nguyên tắc bầu cử.

Để giúp cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là NLĐ làm việc trong các KCN tiếp cận được những thông tin thiết thực để NLĐ tham gia bầu cử đúng quy định pháp luật. Trong cuộc làm việc, ký kết Chương trình phối hợp với Công an tỉnh năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị rà soát, hỗ trợ NLĐ ngoại tỉnh đăng ký tạm trú tạm vắng đảm bảo quyền lợi công dân; đồng thời tuyên truyền các phương án bầu cử trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp, như phương án bầu cử nơi không có dịch, nơi có trường hợp sốt, ho, khó thở, phương án bầu cử nơi địa phương có dịch…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội cho công nhân lao động ở trọ

Nam Dương |

Tại buổi tuyên truyền, LĐLĐ quận Tân Phú (TPHCM) cũng phối hợp trao 30 phần quà, tiền và mũ bảo hiểm với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho công nhân lao động đang tạm trú.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Anh |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông CNLĐ…

Công đoàn lồng ghép tuyên truyền phòng dịch COVID-19 và bầu cử Quốc hội

Nam Dương |

Từ nhiều ngày qua, các cấp Công đoàn của TPHCM đã tích cực lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội cho công nhân lao động ở trọ

Nam Dương |

Tại buổi tuyên truyền, LĐLĐ quận Tân Phú (TPHCM) cũng phối hợp trao 30 phần quà, tiền và mũ bảo hiểm với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho công nhân lao động đang tạm trú.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Anh |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - cho biết, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông CNLĐ…

Công đoàn lồng ghép tuyên truyền phòng dịch COVID-19 và bầu cử Quốc hội

Nam Dương |

Từ nhiều ngày qua, các cấp Công đoàn của TPHCM đã tích cực lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.