“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”: Cần có cơ chế để doanh nghiệp tham gia

Quế Chi |

Bày tỏ đồng tình, ủng hộ đối với chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam đều cho rằng đây là chương trình rất có ý nghĩa, đảm bảo được mục tiêu kép.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đánh giá, đây là chương trình có ý nghĩa to lớn, nhưng để triển khai đòi hỏi phải có sự chung tay, có sự đối thoại giữa công đoàn cơ sở và chủ sử dụng lao động; giữa chủ sử dụng lao động với các cấp chính quyền.

“Theo tìm hiểu của tôi, nhiều chủ sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tiêm vaccine cho tất cả công nhân của công ty mình, bởi lẽ lợi ích của việc tiêm vaccine là rất lớn trong bảo vệ an toàn cho công nhân cũng như trong việc sản xuất kinh doanh của họ”- ông Quyết nói.

Bày tỏ đồng tình với chương trình, ông Quyết cho rằng, để mang lại hiệu quả cao hơn nữa, cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia chương trình.

Ông Quyết đánh giá rất cao ý nghĩa của việc tiêm vaccine trong công nhân lao động, theo đó, việc này có tác dụng rất lớn, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân lao động, không lây nhiễm trong cộng đồng.

“Khi công nhân lao động được tiêm vaccine đầy đủ sẽ giúp cho doanh nghiệp ổn định sản xuất; không bị đứt gãy chuỗi sản xuất trong hoạt động của các khu công nghiệp; giữa các khu công nghiệp, doanh nghiệp có xâu chuỗi với nhau khi sản xuất một sản phẩm, vì vậy, một doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch thì sẽ dẫn đến đứt gãy chuỗi sản xuất, ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn trong khu công nghiệp”- ông Quyết phân tích.

Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo Lao Động.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam nhận định, việc CNLĐ được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 sẽ hạn chế được khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong các nhà máy, nhất là những nơi có đông CNLĐ như khu công nghiệp - khu chế xuất; khi CNLĐ có sức khoẻ đảm bảo thì hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới ổn định để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới…

Ông Nguyễn Huy Thông đánh giá Chương trình"Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" do Báo Lao Động thực hiện rất kịp thời và thiết thực, ông Thông cho biết là sẽ kêu gọi cán bộ, công nhân viên ngành hoá chất tham gia ủng hộ chương trình này, cùng chung tay với Báo Lao Động chăm lo những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được tiêm vaccine, để CNLĐ an tâm lao động sản xuất, qua đó doanh nghiệp mới hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp xuất hiện biến chủng mới, vaccine COVID-19 có mất tác dụng?

Thảo Anh |

Các chuyên gia y tế khẳng định, vaccine COVID-19 không mất hoàn toàn tác dụng với biến chủng mới, song vaccine sẽ không có hiệu quả tức thì. Vì thế, công thức "vaccine kết hợp 5K" mới là hàng rào bảo vệ tối ưu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Các hoa hậu, á hậu tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

ĐÔNG DU |

Ngày 31.5, CLB "Suối mát từ tâm" của doanh nhân Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các á hậu, hoa hậu của Việt Nam như: Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh... đã gửi tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Cần xem khoản tiền mua vaccine tiêm cho CNLĐ là chi phí hợp lệ

Nam Dương |

Người sử dụng lao động tiếp tục đánh giá cao Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, sẵn sàng mua vaccine tiêm cho CNLĐ và muốn Nhà nước tính khoản tiền mua vaccine là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp. Còn CNLĐ cho biết sẵn sàng đóng góp tiền để mua vaccine và mong sớm được tiêm phòng dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Liên tiếp xuất hiện biến chủng mới, vaccine COVID-19 có mất tác dụng?

Thảo Anh |

Các chuyên gia y tế khẳng định, vaccine COVID-19 không mất hoàn toàn tác dụng với biến chủng mới, song vaccine sẽ không có hiệu quả tức thì. Vì thế, công thức "vaccine kết hợp 5K" mới là hàng rào bảo vệ tối ưu trong thời điểm dịch bệnh hiện nay.

Các hoa hậu, á hậu tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

ĐÔNG DU |

Ngày 31.5, CLB "Suối mát từ tâm" của doanh nhân Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các á hậu, hoa hậu của Việt Nam như: Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh... đã gửi tặng 100 triệu đồng cho chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo".

Cần xem khoản tiền mua vaccine tiêm cho CNLĐ là chi phí hợp lệ

Nam Dương |

Người sử dụng lao động tiếp tục đánh giá cao Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, sẵn sàng mua vaccine tiêm cho CNLĐ và muốn Nhà nước tính khoản tiền mua vaccine là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp. Còn CNLĐ cho biết sẵn sàng đóng góp tiền để mua vaccine và mong sớm được tiêm phòng dịch.