Tỉnh Bắc Ninh có trên 207.400 đoàn viên công đoàn

Hà Anh |

Bắc Ninh - Từ đầu năm 2021 đến nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, tăng cường tuyên truyền, phát triển đoàn viên, nâng cao tỉ lệ đoàn viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập được 102 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 11.890 đoàn viên công đoàn. Cả hai chỉ tiêu về thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên đều vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra. Đến nay, số công đoàn cơ sở là 2.097 đơn vị, số đoàn viên công đoàn là 207.488/252.304 công nhân lao động.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021 và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức được hơn 10 lớp tập huấn về quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, công tác kiểm tra, tài chính công đoàn, kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động... cho cán bộ công đoàn tham gia.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng được các cấp công đoàn đẩy mạnh. Theo báo cáo của các đơn vị, năm 2021 có 898 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét, 758 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Ngay từ đầu năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước tới các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động, chú trọng các nội dung thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Vận động công nhân viên chức lao động “Thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hưởng ứng các phong trào thi đua cho công đoàn tỉnh Bắc Ninh phát động, trong năm 2021, đoàn viên, người lao động đã có 1.778 sáng kiến, trong đó có 1.538 sáng kiến đăng ký tham dự Chương trình 75 nghìn sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động, số tiền làm lợi của các sáng kiến tại cơ sở là 18,302 tỉ đồng; trong đó có sáng kiến đã được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng khen.

Trong năm 2021, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và Công đoàn các cấp tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 36 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng Bằng khen toàn diện cho 20 tập thể và 28 cá nhân…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập tỉnh

Hà Anh |

Hưng Yên - Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022), mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà máy số 3 Công ty TNHH Takagi Việt Nam, KCN Thăng Long II, thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ.

Công đoàn tạo điều kiện để người lao động phấn đấu trở thành Đảng viên

Thái Văn |

Thái Nguyên - Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đặt ra chỉ tiêu phát triển 50 đảng viên trong cả nhiệm kỳ.

Bắc Ninh: Trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Nguyễn Văn Huy |

Ngày 9.12.2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

LĐLĐ tỉnh Hưng Yên gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập tỉnh

Hà Anh |

Hưng Yên - Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1997-2022), mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ gắn biển công trình Nhà máy số 3 Công ty TNHH Takagi Việt Nam, KCN Thăng Long II, thuộc địa bàn huyện Yên Mỹ.

Công đoàn tạo điều kiện để người lao động phấn đấu trở thành Đảng viên

Thái Văn |

Thái Nguyên - Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đặt ra chỉ tiêu phát triển 50 đảng viên trong cả nhiệm kỳ.

Bắc Ninh: Trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Nguyễn Văn Huy |

Ngày 9.12.2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 2 gia đình đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.