Tháo gỡ khó khăn, xây dựng thiết chế công đoàn mẫu mực tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh sẽ ký quy chế phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh, sớm hình thành một nơi ở đáng sống, phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.

Chiều 24.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Bắc Ninh về công tác triển khai thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự còn có ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh, sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất”, tỉnh Bắc Ninh được đưa vào danh mục đầu tư xây dựng 2 khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong và Khu công nghiệp Quế Võ.

Đối với xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong, ông Trần Văn Khải, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định mục tiêu lựa chọn dự án này là dự án đầu tiên, dự án mẫu triển khai ngay trong những tháng đầu năm 2021.

“Với mục tiêu trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tập trung các nguồn vốn để đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao, hạ tầng kỹ thuật (nếu có)… đồng thời mời gọi doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm tham gia dự án xây dựng nhà ở xã hội để bán và cho thuê tại khu quy hoạch thiết chế công đoàn, tạo nên một dự án thiết chế công đoàn mẫu mực, có đầy đủ các công trình nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, phòng khám, công trình văn hoá thể thao, công viên cây xanh… với tổng mức đầu tư dự án khoảng 900 tỉ đồng, tạo nên một nơi ở đáng sống, phục vụ đoàn viên, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Yên Phong” - ông Trần Văn Khải cho biết.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Quản lý dự án Thiết chế Công đoàn đề nghị Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm ký kết “Quy chế phối hợp triển khai đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh Bắc Ninh”.

Ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn xây dựng quy chế phối hợp giữa tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để đẩy nhanh việc xây dựng thiết chế công đoàn tại Bắc Ninh. Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong triển khai thiết chế công đoàn, cần lưu ý về nhu cầu cần thiết phải có trường mầm non, nhà trẻ; cơ sở khám chữa bệnh; vấn đề quản lý sau đầu tư…

Bên cạnh đó, với đặc thù là tỉnh có đông đoàn viên, công nhân lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh. Đối với việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, bên cạnh vai trò của công đoàn, rất cần sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương…

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bảo Hân

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành đã trao đổi các vấn đề liên quan đến xây dựng thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong; vấn đề biên chế cán bộ công đoàn…

Bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh cho biết, với số lượng công nhân lao động lên tới 400.000 người, việc đảm bảo an sinh xã hội cho lực lượng này không chỉ là nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà còn của tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân lao động.

Về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng thiết chế công đoàn, hai bên thống nhất giao cho cơ quan, ban, ngành 2 bên, rà soát các nội dung phối hợp, căn cứ quy định của pháp luật và văn bản của Chính phủ dành riêng cho xây dựng thiết chế công đoàn, sau đó ký kết để quá trình triển khai thực hiện diễn ra phù hợp và nhanh chóng.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai chấp thuận 2,3ha đất xây dựng thiết chế công đoàn cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận về mặt chủ trương cho Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại quỹ đất phát triển nhà ở xã hội có diện tích 2,3669ha tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phú Yên mong sớm có thiết chế Công đoàn

P.Linh - N.Tri |

Mong sớm có thiết chế Công đoàn là nguyện vọng chung được lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất tại buổi làm việc về triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất ở Phú Yên.

Thống nhất địa điểm xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Phú Yên

Linh- Tri |

Từ năm 2020-2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó có khu thiết chế xây dựng nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Nai chấp thuận 2,3ha đất xây dựng thiết chế công đoàn cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận về mặt chủ trương cho Tổng LĐLĐVN đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn tại quỹ đất phát triển nhà ở xã hội có diện tích 2,3669ha tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phú Yên mong sớm có thiết chế Công đoàn

P.Linh - N.Tri |

Mong sớm có thiết chế Công đoàn là nguyện vọng chung được lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất tại buổi làm việc về triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất ở Phú Yên.

Thống nhất địa điểm xây dựng khu thiết chế công đoàn tại Phú Yên

Linh- Tri |

Từ năm 2020-2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xây dựng 50 thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong đó có khu thiết chế xây dựng nhà ở cho công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (thị xã Đông Hòa, Phú Yên).