Hướng dẫn về chi chăm sóc cho đoàn viên, người lao động dịp Tết

Bảo Hân |

Bắc Ninh - Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh vừa có hướng dẫn về việc chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn các công đoàn cơ sở lập dự toán kinh phí chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động; gửi về Công đoàn các Khu công nghiệp (qua Ban Tài chính) trước ngày 5.12.2021.

Cụ thể, tại khu vực doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn (tại thời điểm thực hiện kế hoạch), Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu công đoàn cơ sở xác định số tài chính công đoàn tích lũy đến ngày 30.9.2021; dự kiến số thu, chi đến ngày 31.12.2021; căn cứ vào đối tượng và mức chi theo Kế hoạch số 36/KH-CĐKCN (số đoàn viên, người lao động x 300.000 đồng/người) để lập dự toán số chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trường hợp Công đoàn cơ sở không cân đối được nguồn chi thì báo cáo Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy của Công đoàn các Khu công nghiệp. Trường hợp Công đoàn các Khu công nghiệp không cân đối được nguồn cấp thì báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh để cấp hỗ trợ.

Đối với đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở (có đóng kinh phí công đoàn năm 2021): Công đoàn các Khu công nghiệp chủ động xây dựng dự toán chi chăm lo cho người lao động tại nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở từ nguồn kinh phí công đoàn đơn vị được sử dụng còn lại. Trường hợp nguồn kinh phí công đoàn đơn vị được sử dụng còn lại không đủ chi thì Công đoàn các Khu công nghiệp hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị. Trường hợp Công đoàn các Khu công nghiệp không cân đối được nguồn cấp thì báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh cấp hỗ trợ.

Ngoài ra, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ đạo, bên cạnh việc thực hiện chăm lo cho đoàn viên và người lao động theo kế hoạch này, các công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm của đơn vị, đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, huy động các nguồn xã hội hoá, chủ động thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động theo các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn về thăm hỏi, trợ cấp (Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày19.12.2016; Quyết định 1911/QĐ-TLĐ ngày 19.12.2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và các quyết định của Tổng Liên đoàn liên quan đến dịch bệnh COVID-19 còn hiệu lực.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết để giữ chân người lao động

THƯ HÂN |

Câu chuyện thưởng Tết được người lao động trông chờ nhất vào mỗi dịp cuối năm. Nhu cầu chi tiêu dịp Tết tăng lên, ai cũng mong có thêm một khoản để trang trải cuộc sống. Song năm nay tác động của dịch COVID-19, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng thưởng Tết sẽ bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng 2 tháng rưỡi lương

LỤC TÙNG |

“Không chỉ giữ nguyên lương đối với NLĐ bị phong tỏa, cách ly y tế, doanh nghiệp còn thưởng lương tháng thứ 14 rưỡi cho NLĐ” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân (An Giang) giới thiệu về hoạt động chăm lo NLĐ của Cty TNHH MTV Vỹ Thịnh (Cty Vỹ Thịnh).

TPHCM: Nhiều công trình cầu, đường hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2022

MINH QUÂN |

Dự án nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh, cầu Hang Ngoài, nhánh cầu Bưng, cải tạo đường và kênh Nước Đen, cầu vượt ở bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022 giúp giảm kẹt xe, ngập úng nhiều khu vực ở TPHCM.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thưởng Tết để giữ chân người lao động

THƯ HÂN |

Câu chuyện thưởng Tết được người lao động trông chờ nhất vào mỗi dịp cuối năm. Nhu cầu chi tiêu dịp Tết tăng lên, ai cũng mong có thêm một khoản để trang trải cuộc sống. Song năm nay tác động của dịch COVID-19, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng thưởng Tết sẽ bị ảnh hưởng.

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng 2 tháng rưỡi lương

LỤC TÙNG |

“Không chỉ giữ nguyên lương đối với NLĐ bị phong tỏa, cách ly y tế, doanh nghiệp còn thưởng lương tháng thứ 14 rưỡi cho NLĐ” - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Tân (An Giang) giới thiệu về hoạt động chăm lo NLĐ của Cty TNHH MTV Vỹ Thịnh (Cty Vỹ Thịnh).

TPHCM: Nhiều công trình cầu, đường hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2022

MINH QUÂN |

Dự án nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh, cầu Hang Ngoài, nhánh cầu Bưng, cải tạo đường và kênh Nước Đen, cầu vượt ở bến xe Miền Đông mới sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022 giúp giảm kẹt xe, ngập úng nhiều khu vực ở TPHCM.