Hỗ trợ 5.000 công nhân lao động trong vùng cách ly

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức trao hỗ trợ 5.000 công nhân lao động khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, khu công nghiệp VSIP đang thuê trọ tại xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) - là vùng cách ly y tế - bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, mỗi người 1 suất quà gồm 10kg gạo, 10 gói mỳ tôm, 0,5kg lạc, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột canh, 1 chai nước mắm. Tổng trị giá 5.000 suất quà là 1,1 tỉ đồng.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân, đoàn viên công đoàn.

Những phần quà  tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của tổ chức Công đoàn, đã tiếp thêm sức mạnh, nguồn lực để  người lao động tại khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, VSIP sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Phạm Minh Hiểu
TIN LIÊN QUAN

Thần tốc triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ” ở An Giang

Lục Tùng |

Với cách làm sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa nhanh chóng triển khai Quyết định của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, vừa biến dịp này thành cơ hội nhân lên lòng nhân ái trong CNVCLĐ...

Cận cảnh nơi ăn ngủ, sản xuất "3 tại chỗ" của công nhân ở vùng xanh Hà Nội

Cường Ngô |

Từ ngày 24.7, khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp đã thực hiện "3 tại chỗ", công nhân phải ăn, ngủ tại nhà máy.

Quyết định của Tổng LĐLĐVN Hỗ trợ suất ăn cho công nhân “3 tại chỗ”: Đến đúng lúc khi doanh nghiệp “rối như tơ vò”

Cường Ngô |

Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN đang được các cấp công đoàn triển khai tích cực. Đây là sự động viên, mang lại niềm vui cho người lao động và phấn khởi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thần tốc triển khai hỗ trợ công nhân “3 tại chỗ” ở An Giang

Lục Tùng |

Với cách làm sáng tạo, trách nhiệm, tận tâm, LĐLĐ tỉnh An Giang vừa nhanh chóng triển khai Quyết định của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”, vừa biến dịp này thành cơ hội nhân lên lòng nhân ái trong CNVCLĐ...

Cận cảnh nơi ăn ngủ, sản xuất "3 tại chỗ" của công nhân ở vùng xanh Hà Nội

Cường Ngô |

Từ ngày 24.7, khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp đã thực hiện "3 tại chỗ", công nhân phải ăn, ngủ tại nhà máy.

Quyết định của Tổng LĐLĐVN Hỗ trợ suất ăn cho công nhân “3 tại chỗ”: Đến đúng lúc khi doanh nghiệp “rối như tơ vò”

Cường Ngô |

Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN đang được các cấp công đoàn triển khai tích cực. Đây là sự động viên, mang lại niềm vui cho người lao động và phấn khởi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.