Đại sứ quán New Zealand hỗ trợ lao động nữ tại tỉnh Bắc Ninh

Bảo Lam |

Chiều 28.6, bà Thái Quỳnh Mai Dung, Uỷ viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tới 150 lao động nữ tại tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại tỉnh Bắc Ninh, đến nay đã có 694 công nhân mắc COVID-19. Đời sống người lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, mắc COVID-19 hoặc phải cách ly tập trung.

Trong khó khăn, công nhân lao động luôn nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, nhất là lao động nữ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự cảm ơn đối với Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam. Việc Đại sứ quán hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bắc Ninh là hành động thiết thực, đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người lao động, nhất là lao động nữ.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ trực tuyến, đại diện Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam hy vọng việc hỗ trợ này sẽ giúp phần nào trang trải nhu cầu cấp thiết của lao động nữ trong các doanh nghiệp hiện nay, giúp họ vượt qua dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh hiện vật gồm sữa, nước trái cây, khẩu trang…

Bà Thái Quỳnh Mai Dung trao hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN tới LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: B.Đ.N
Bà Thái Quỳnh Mai Dung trao hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN tới LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: B.Đ.N

Trước đó, bà Thái Quỳnh Mai Dung cũng đã trao các suất quà hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tới 270 lao động nữ đang làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang.

Theo Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson, đây là một sáng kiến thiết thực nhằm giảm tác động về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra cho các công nhân tại Bắc Giang và Bắc Ninh cùng gia đình của họ.

"Trong 12 tháng qua, thông qua Quỹ Đại sứ New Zealand, tôi tự hào đã hỗ trợ gần 3.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền Việt Nam khắc phục hậu quả của COVID-19"- Đại sứ Tredene Dobson cho biết.

New Zealand và Việt Nam kỉ niệm 46 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm nay. Trong những năm vừa qua, New Zealand luôn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam phát triển sự thịnh vượng và ổn định chung, sử dụng những kiến thức và kĩ năng tốt nhất của New Zealand.

Theo bà Thái Quỳnh Mai Dung, trong thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán dành cho công nhân lao động khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đại sứ quán New Zealand đã hỗ trợ “Gian hàng 0 đồng” trị giá 320 triệu đồng cho công nhân lao động Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Khi dịch bùng phát tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Đại sứ quán New Zealand đã hỗ trợ lao động nữ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đại sứ quán cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ công nhân lao động tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh.

Bảo Lam
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Trao 270 suất quà cho lao động nữ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nguyễn Huyền |

Chiều 28.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức tiếp nhận gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đại Sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho công nhân lao động và lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lao động nữ có thai làm việc trong giờ được nghỉ, hưởng lương thế nào?

nam dương |

Tôi làm công việc nặng nhọc, độc hại, từ khi mang thai được công ty cho giảm 1 giờ làm việc/ngày. Nếu tôi tiếp tục làm việc trong giờ đó thì có được trả lương làm thêm giờ 150% hay 200%?

Thêm một phòng vắt trữ sữa dành cho lao động nữ nuôi con nhỏ

Nam Dương |

Việc có phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc là biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo cho lao động nữ vừa làm tròn vai trò người mẹ, vừa vẫn đảm bảo tốt công việc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắc Giang: Trao 270 suất quà cho lao động nữ bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nguyễn Huyền |

Chiều 28.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức tiếp nhận gói hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đại Sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho công nhân lao động và lao động nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Lao động nữ có thai làm việc trong giờ được nghỉ, hưởng lương thế nào?

nam dương |

Tôi làm công việc nặng nhọc, độc hại, từ khi mang thai được công ty cho giảm 1 giờ làm việc/ngày. Nếu tôi tiếp tục làm việc trong giờ đó thì có được trả lương làm thêm giờ 150% hay 200%?

Thêm một phòng vắt trữ sữa dành cho lao động nữ nuôi con nhỏ

Nam Dương |

Việc có phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc là biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo cho lao động nữ vừa làm tròn vai trò người mẹ, vừa vẫn đảm bảo tốt công việc.