Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Hơn 22,578 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Khi dịch COVID-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn khảo sát việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ) để sớm có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Đưa thực phẩm đến tận tay NLĐ

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cho biết, khi dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến Bắc Ninh, trực LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia với người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, quy định, có phương án kịp thời hỗ trợ NLĐ trong các tình huống xảy ra, nhất là các trường hợp là nữ CNLĐ mang thai, nuôi con nhỏ; cố gắng duy trì việc làm luân phiên cho NLĐ, không chấm dứt hợp đồng.

Nếu buộc phải nghỉ việc luân phiên thì có phương án hỗ trợ tiền lương để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho NLĐ; vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Được biết, do đặc thù tổ chức Công đoàn không có đầu mối ở khu dân cư, bà Nguyễn Thị Vân Hà đã chỉ đạo các cấp công đoàn, soạn thảo văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh đề nghị hỗ trợ khẩn cấp đối với CNLĐ ngoại tỉnh tạm trú trong các khu dân cư bị phong tỏa; vận động doanh nghiệp và chủ nhà trợ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ, giảm giá các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lương thực thực phẩm… hỗ trợ CNLĐ lương thực, các nhu yếu phẩm thiết yếu, khắc phục khó khăn trước mắt; đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, nhất là hệ thống Tổ COVID-19 cộng đồng để phối hợp với LĐLĐ cấp huyện rà soát và tiếp nhận, cấp phát lương thực, thực phẩm tới tay CNLĐ tạm trú trong các khu nhà trọ bị phong toả.

Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh trao thực phẩm tới đoàn viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐBN
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh trao thực phẩm tới đoàn viên khó khăn do COVID-19. Ảnh: CĐBN

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực… tiến độ rà soát và phát hỗ trợ CNLĐ được triển khai rất nhanh, chính xác. Nguồn lương thực, thực phẩm chuyển về địa bàn dân cư đến đâu là được triển khai phát ngay cho NLĐ đến đó, không kể ngày hay đêm, góp phần tạo niềm tin của cả người ủng hộ và CNLĐ tiếp nhận hỗ trợ.

Từ nguồn huy động xã hội hóa và tài chính công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho 647 lượt đoàn viên, NLĐ thuộc diện F0, F1 và 128.118 lượt CNLĐ ngoại tỉnh phải nghỉ việc do là F2 và tạm trú trong các khu phong toả.

Riêng lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ được hỗ trợ thêm đường, sữa, bánh kẹo…; tặng 193 suất quà cho 193 nữ đoàn viên, NLĐ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi trên địa bàn toàn tỉnh thuộc diện F0, F1, mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 1 suất quà trị giá 700.000 đồng; tặng 190 suất quà cho các cháu là bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản nhi và điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân Tháng hành động vì trẻ em... Tổng kinh phí hỗ trợ và tặng quà là 22,578 tỉ đồng.

Động viên CNLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp

Ngoài kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do COVID-19, bà Nguyễn Thị Vân Hà và các cán bộ công đoàn còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của NLĐ, doanh nghiệp qua các “kênh” của LĐLĐ tỉnh như facebook “Công đoàn Bắc Ninh”, các nhóm zalo... qua đó kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, các khó khăn vướng mắc của NLĐ, doanh nghiệp gửi về cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết.

Đặc biệt, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo CĐCS Công ty AAC Việt Nam (doanh nghiệp có số lượng CNLĐ mắc COVID-19 nhiều nhất trong các KCN với 203/645 người) đàm phán với chủ doanh nghiệp hỗ trợ… CNLĐ thuộc F0, F1 tiền ăn trong thời gian điều trị và cách ly tập trung sau khi điều trị xong và hoàn thành cách ly tập trung; bảo vệ quyền lợi về tiền lương, chốt sổ BHXH cho 110 công nhân của Công ty Vesolar khi có dấu hiệu chủ doanh nghiệp bỏ trốn…

Bà Nguyễn Thị Vân Hà cho biết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần tích cực trong việc đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ CNLĐ khắc phục được những khó khăn, yên tâm thực hiện phòng, chống dịch, động viên CNLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp và tỉnh Bắc Ninh…

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi tỉnh Bắc Ninh cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại, NLĐ quay trở lại làm việc đã đạt tỷ lệ rất cao. Đến ngày 30.6 cả tỉnh đã có 974/1130 doanh nghiệp hoạt động (đạt 86,2%) với 255.000/320.485 NLĐ làm việc theo hình thức làm việc ở lại nhà máy hoặc nơi lưu trú tập trung bên ngoài doanh nghiệp (đạt 79,56%). Trong thời gian tới, số công nhân quay lại làm việc sẽ tiếp tục tăng…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh dự kiến quản lý công nhân qua đồng hồ gắn chip

Vân Trường |

Với 450.000 công nhân, người lao động, tỉnh Bắc Ninh dự tính sẽ quản lý bằng công nghệ thông qua việc yêu cầu công nhân đeo đồng hồ gắn chip.

Bắc Ninh đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương cho công nhân

Vân Trường |

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương ngừng việc và trả lương cho công nhân, người lao động.

Bắc Ninh: Hơn 30.000 CNLĐ cần hỗ trợ khẩn cấp lương thực

Hà Anh (thực hiện) |

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Ninh chỉ hoạt động được 40% công suất do ảnh hưởng của dịch COVID 19. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng do dịch, tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục nghìn CNLĐ đang gặp khó khăn. Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 22.6, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm chăm lo đoàn viên tốt hơn.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Bắc Ninh dự kiến quản lý công nhân qua đồng hồ gắn chip

Vân Trường |

Với 450.000 công nhân, người lao động, tỉnh Bắc Ninh dự tính sẽ quản lý bằng công nghệ thông qua việc yêu cầu công nhân đeo đồng hồ gắn chip.

Bắc Ninh đề xuất cho doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương cho công nhân

Vân Trường |

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn 0% để trả lương ngừng việc và trả lương cho công nhân, người lao động.

Bắc Ninh: Hơn 30.000 CNLĐ cần hỗ trợ khẩn cấp lương thực

Hà Anh (thực hiện) |

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bắc Ninh chỉ hoạt động được 40% công suất do ảnh hưởng của dịch COVID 19. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời những người bị ảnh hưởng do dịch, tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục nghìn CNLĐ đang gặp khó khăn. Trao đổi với PV Báo Lao Động ngày 22.6, bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm chăm lo đoàn viên tốt hơn.