Công đoàn tỉnh Bắc Ninh: Chung tay vì công nhân vùng dịch

Quế Chi |

Trước tình hình dịch diễn biến rất nhanh, phức tạp và nguy hiểm, ngày 11.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã ra lời kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ.

Sau 2 tuần, đã có gần 250 tổ chức, cá nhân đồng hành ủng hộ kinh phí, trang thiết bị phòng dịch, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ người lao động.

Từ ngày 12.5 đến 22.5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, tổng trị giá 810 triệu đồng gồm:

Hỗ trợ 7.200 công nhân lao động ngoại tỉnh thuộc diện F2 phải cách ly tại nhà và công nhân lao động ngoại tỉnh tạm trú tại các khu dân cư bị phong tỏa trong các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, thị xã Từ Sơn 36 tấn gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: 400 suất bánh kẹo; 100 thùng ăn liền, 50 thùng sữa tươi, 1 tấn bí ngô, 1 tấn rau xanh. 4.000 quả trứng. Trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Mỗi công nhân lao động được hỗ trợ ít nhất 5kg gạo, tùy theo hoàn cảnh và khả năng huy động của Liên đoàn Lao động tỉnh tại thời điểm có thể nhận thêm các nhu yếu phẩm khác như: trứng, sữa, bánh kẹo...

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng công nhân lao động của 10 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ 50.000 khẩu trang; chi 150 triệu đồng tặng quà đoàn viên, người lao động 3 đơn vị đi đầu chống dịch: Trung tâm CDC tỉnh, Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 (mỗi đơn vị 50 triệu đồng).

Theo thống kê sơ bộ, đến 18h ngày 24.5, cả tỉnh ghi nhận 512 ca dương tính, theo đó số công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp cũng tăng đột biến so với số liệu thống kê 2,3 ngày trước. Theo đó cả tỉnh có 44.412 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 (trong đó, F0 là 41 người, F1 là 1.446 người, F2 là 6.375 người).

Trong 2 ngày 25, 26.5, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục bàn giao 25 tấn gạo, 25.000 quả trứng, 2.500 chai dầu, 2.500 túi bột canh, bánh kẹo, sữa... phát cho 5.000 CNLĐ. Dự kiến hỗ trợ mỗi công nhân lao động 5kg gạo; mỗi phòng trọ tương đương với 2 công nhân lao động nhận 1 suất 10 quả trứng, 1 chai dầu ăn và 1 túi bột canh. Phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ có thêm sữa hoặc bánh kẹo.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, khó khăn nhất hiện nay là số lượng công nhân lao động cần hỗ trợ rất đông, lại tập trung nhiều nhất ở huyện Quế Võ, tới gần 30.000 người. Trong khi nguồn lực huy động được chưa nhiều, số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách cấp huyện rất ít, lại thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện giãn cách, cách ly y tế, nên các cấp công đoàn rất cần sự hỗ trợ của cả hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể cấp xã, thôn để có thể chuyển đến tay công nhân một cách nhanh nhất.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 25.5: Ghi nhận thêm 444 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 25.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 287 ca mắc mới COVID-19. trong đó 284 ca trong nước. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 444 ca mắc mới trong nước.

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20h để phòng dịch

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân các huyện Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và TP Bắc Ninh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và không ra đường sau 20h.

Ghi nhận 95 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 44 ca, Bắc Ninh 31 ca

Thuỳ Linh |

Tối 24.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP Hồ Chí Minh (1).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 25.5: Ghi nhận thêm 444 ca mắc mới trong ngày

Lao Động |

Tối 25.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 287 ca mắc mới COVID-19. trong đó 284 ca trong nước. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 444 ca mắc mới trong nước.

Bắc Ninh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20h để phòng dịch

Trần Tuấn |

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân các huyện Quế Võ, Yên Phong, Thuận Thành và TP Bắc Ninh ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và không ra đường sau 20h.

Ghi nhận 95 ca COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 44 ca, Bắc Ninh 31 ca

Thuỳ Linh |

Tối 24.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP Hồ Chí Minh (1).