Công đoàn hỗ trợ hàng chục nghìn công nhân lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Ngày 21.6, theo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay có khoảng 40.000 công nhân lao động (CNLĐ) phải nghỉ việc từ 1 tháng trở lên do phải điều trị COVID-19, phong toả cách ly y tế hoặc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm hoặc không đảm bảo điều kiện sản xuất theo quy định của tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, các cấp Công đoàn đã rà soát được hơn 122.600 lượt đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19 cần hỗ trợ khẩn cấp.

Trong đó, F0 là hơn 650 người, F1 là 2.643 người, F2 là 9.351 người. Đáng chú ý, có hơn 90.000 lượt CNLĐ nhập cư thuê trọ trong các khu dân cư bị phong toả cách ly y tế theo quyết định của UBND tỉnh (trong đó có hơn 30.000 người phải kéo dài thời gian phong toả sau 21 ngày); khoảng 40.000 CNLĐ phải nghỉ việc từ 1 tháng trở lên do phải điều trị COVID-19, phong toả cách ly y tế hoặc do doanh nghiệp phải cắt giảm việc làm, hoặc không đảm bảo điều kiện sản xuất theo quy định của tỉnh để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, LĐLĐ tỉnh đã chủ động khảo sát số đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch để sớm có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, xác định việc hỗ trợ CNLĐ đang gặp khó khăn trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát là giải pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần quan trọng đảm bảo công tác an sinh xã hội đối với lực lượng lao động đóng góp rất lớn vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh thời gian qua (trong đó, CNLĐ nhập cư chiếm 75,4% trong tổng số lao động toàn tỉnh).

Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Ninh đóng gói nhu yếu phẩm để tiếp tế cho CNLĐ đang trong vùng cách ly. Ảnh: CĐBN
Cán bộ Công đoàn tỉnh Bắc Ninh đóng gói nhu yếu phẩm để tiếp tế cho CNLĐ đang trong vùng cách ly. Ảnh: CĐBN

Đến nay, sau hơn một tháng thần tốc triển khai, vừa chủ động huy động mọi nguồn lực, vừa chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm; vừa tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã, hệ thống các Tổ COVID-19 cộng đồng rà soát, phân loại đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp, để kịp thời hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ khu phong toả.

Theo đó, từ nguồn tiếp nhận ủng hộ và kinh phí Công đoàn, Công đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ được 199 đoàn viên, CNLĐ thuộc F0, F1 có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà hầu hết đơn vị đi đầu chống dịch. Đồng thời đã bàn giao, uỷ quyền và chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã triển khai phát hỗ trợ được hơn 85.000 CNLĐ tạm trú trong các khu phong toả, tổng trị giá hơn 16 tỉ đồng (trong đó có hơn 26.000 CNLĐ phải hỗ trợ lần 2 do khu dân cư phải kéo dài thời gian phong toả).

Ngoài phần lương thực, thực phẩm Công đoàn Bắc Ninh hỗ trợ chung cho CNLĐ khu phong toả, từ đầu mùa dịch, LĐLĐ tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác tặng quà đoàn viên, người lao động làm việc trong các đơn vị đi đầu chống dịch bằng tiền và hiện vật (các bệnh viện, trung tâm y tế, Trung tâm CDC, các trung tâm cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh); tặng hàng triệu chiếc khẩu trang, hàng nghìn lít nước rửa tay sát khuẩn cho CNLĐ làm việc trong gần 100 doanh nghiệp; tặng hơn 20.000 suất quà cho lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ; 190 suất quà cho các bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản nhi và điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhân Tháng Hành động vì trẻ em.

Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đang rất tích cực huy động, chuẩn bị nguồn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu tối thiểu để hỗ trợ nhanh nhất cho gần 30.000 CNLĐ tạm trú trong các khu phong toả; tiếp tục rà soát số đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng trực tiếp để có phương án hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Công đoàn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kịp thời hỗ trợ số đoàn viên, NLĐ thuộc F0, F1 theo chính sách của Tổng Liên đoàn tại Quyết định 2606/QĐ-TLĐ.

Được biết, từ ngày 15.5-18.6, Công đoàn Bắc Ninh đã tiếp nhận ủng hộ của 388 tập thể, cá nhân gồm tiền mặt và nhiều lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng trị giá quy đổi được hơn 12,9 tỉ đồng...

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận vaccine qua 3 kênh, ưu tiên tiêm cho CN

trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nguồn vaccine qua 3 kênh, ưu tiên hàng đầu để tiêm cho công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định bao giờ chấm dứt dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Thảo Anh |

Với sự nỗ lực, quyết tâm của đoàn công tác Bộ Y tế cũng như của Ban Chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh và sự vào cuộc của người dân với những giải pháp đồng bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định khả năng dịch COVID-19 tại Bắc Ninh sẽ được đẩy lùi trong 10 ngày tới.

Chiến lược đặc biệt giúp Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch: Chia tách nguồn lây

Vân Trường |

Trong bối cảnh, dịch COVID-19 có ở cộng đồng và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã có chiến lược chia tách nguồn lây giữa khu công nghiệp (KCN) và cộng đồng. Chiến lược này đã giúp tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận vaccine qua 3 kênh, ưu tiên tiêm cho CN

trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nguồn vaccine qua 3 kênh, ưu tiên hàng đầu để tiêm cho công nhân trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định bao giờ chấm dứt dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Thảo Anh |

Với sự nỗ lực, quyết tâm của đoàn công tác Bộ Y tế cũng như của Ban Chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh và sự vào cuộc của người dân với những giải pháp đồng bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định khả năng dịch COVID-19 tại Bắc Ninh sẽ được đẩy lùi trong 10 ngày tới.

Chiến lược đặc biệt giúp Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch: Chia tách nguồn lây

Vân Trường |

Trong bối cảnh, dịch COVID-19 có ở cộng đồng và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh đã có chiến lược chia tách nguồn lây giữa khu công nghiệp (KCN) và cộng đồng. Chiến lược này đã giúp tỉnh Bắc Ninh sớm kiểm soát dịch.