Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh: Biểu dương điển hình tiên tiến

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2015-2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh hiện quản lý 596 công đoàn cơ sở với hơn 114 nghìn đoàn viên, công nhân lao động. 5 năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh triển khai phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. Trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"...

Các phong trào có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, đã phát huy sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Trong 5 năm, có 1.936 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, người lao động được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng.

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các khu công nghiệp được triển khai đến 100% công đoàn cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động "5 không, 3 sạch"...  Tỷ lệ đăng ký danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và 3 tiêu chuẩn phong trào "Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" hằng năm đều tăng, đạt trên 80%. Trong 5 năm 2015-2020, có 335.607 lượt chị em đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp.

Tại Hội nghị, Công đoàn các khu công nghiệp đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 đơn vị: Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Sông Hồng với các mục ưu đãi bảo hiểm xe máy, bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện, bảo hiểm rủi ro tai nạn, bảo hiểm hàng hóa; Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ với ưu đãi đào tạo lái xe, sát hạch cấp phép lái xe mô tô và ôtô cho đoàn viên và người lao động; Công ty cổ phần nha khoa Quốc tế tặng thẻ khách hàng trị giá 1.000.000 đồng, miễn phí lấy cao răng trong 1 năm; Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc với cam kết ưu đãi, giảm giá 10% cho đoàn viên và người lao động đối với các dịch vụ về khám chữa bệnh, xét ngiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, tiền giường, vận chuyển bệnh nhân ...

Nhân dịp này, 15 tập thể, 40 cá nhân được Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh tặng Giấy khen vì "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020".

Phạm Minh Hiểu
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: Tặng 196 công nhân mất việc làm mỗi người 500 nghìn đồng

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều việc làm quan tâm đến người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, với phương châm “Không để ai bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020 và gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh với 400 công nhân lao động đại diện cho hơn 300.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Thủ tướng đến phòng trọ thăm công nhân ở Bắc Ninh

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 31.5, tại buổi về thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến phòng trọ một công nhân tại Xóm Roi, thôn Sóc Roi, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn để thăm hỏi, động viên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắc Ninh: Tặng 196 công nhân mất việc làm mỗi người 500 nghìn đồng

Bảo Hân |

Trong Tháng Công nhân năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều việc làm quan tâm đến người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, với phương châm “Không để ai bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với công nhân lao động

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020 và gặp gỡ, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh với 400 công nhân lao động đại diện cho hơn 300.000 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Thủ tướng đến phòng trọ thăm công nhân ở Bắc Ninh

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Chiều 31.5, tại buổi về thăm, tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến phòng trọ một công nhân tại Xóm Roi, thôn Sóc Roi, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn để thăm hỏi, động viên.