Công đoàn các KCN Bắc Ninh: Phấn đấu phát triển 3-4 nghìn đoàn viên

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023; tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh; ông Bùi Hoàng Mai - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; ông Nguyễn Thế Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh dự hội nghị.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh hiện quản lý trực tiếp 613 công đoàn cơ sở với hơn 115 nghìn đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2020 là một năm mà thế giới, trong nước chịu sự tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.

Hầu hết các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp nói riêng đều bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cơ bản duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo thu nhập, an sinh xã hội cho người lao động.

Đây là điều kiện quan trọng, cùng với sự cố gắng của các công đoàn cơ sở đã góp phần để hoạt động công đoàn của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trong năm qua đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 cũng như trong nửa nhiệm kỳ qua.

Trong thời gian tới, Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tích cực chăm lo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và hoạt động hiệu quả.

Năm 2021, phấn đấu đạt 78% trở lên công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp; hơn 50% công đoàn cơ sở phát động và thực hiện có hiệu quả chương trình thi đua nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển; thành lập mới 40 công đoàn cơ sở, phát triển mới 3.000 - 4.000 đoàn viên, tỉ lệ công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn đạt hơn 90%; 65% trở lên công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Nữ công, kế toán công đoàn cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ...

Nhân dịp này, 112 tập thể và 86 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp khen thưởng.

Phạm Minh Hiểu
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết của người lao động trong Khu công nghiệp Bắc Ninh là bao nhiêu?

Bảo Hân |

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuy chưa có thông báo về thưởng Tết 2021, nhưng theo nắm bắt tình hình của công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản.

Bắc Ninh: Dự kiến ít nhất 15.000 đoàn viên, NLĐ được dùng các dịch vụ

Quế Chi |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” trong 2 ngày (9-10.1.2021) tại Khu Đài tưởng niệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Bế mạc Giải bóng đá công nhân lao động các khu công nghiệp

Phạm Minh Hiểu |

Vừa qua, tại Sân vận động Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đácông nhân lao động trong các khu công nghiệp Bắc Ninh lần thứ IX năm 2020.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thưởng Tết của người lao động trong Khu công nghiệp Bắc Ninh là bao nhiêu?

Bảo Hân |

Cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh tuy chưa có thông báo về thưởng Tết 2021, nhưng theo nắm bắt tình hình của công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản.

Bắc Ninh: Dự kiến ít nhất 15.000 đoàn viên, NLĐ được dùng các dịch vụ

Quế Chi |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương - Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” trong 2 ngày (9-10.1.2021) tại Khu Đài tưởng niệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Bế mạc Giải bóng đá công nhân lao động các khu công nghiệp

Phạm Minh Hiểu |

Vừa qua, tại Sân vận động Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đácông nhân lao động trong các khu công nghiệp Bắc Ninh lần thứ IX năm 2020.