CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh tặng hơn 500 suất quà cho công nhân khó khăn

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh vừa tổ chức thăm và tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh đã thăm, tặng 511 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt và 1 hộp bánh Hữu Nghị (trong đó 500 suất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, 9 suất công nhân lao động bị tai nạn lao động, 2 suất tặng gia đình có công nhân lao động bị tai nạn chết người).

Công đoàn các khu công nghiệp cũng đã phối hợp cùng Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Minh tặng quà 10 Công đoàn cơ sở, mỗi đơn vị gồm: 30 chai nước sát khuẩn, 3 hộp cá khô, 50 thùng mỳ tôm - tổng trị giá 63 triệu đồng.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động chủ động và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền công nhân và người thân thực hiện nghiêm thông điệp "5K" và chỉ đạo của các cấp, ngành trong tỉnh, đồng thời có các hoạt động thiết thực quan tâm chăm lo đến đời sống người lao động.

Phạm Minh Hiểu
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh dự kiến quản lý công nhân qua đồng hồ gắn chip

Vân Trường |

Với 450.000 công nhân, người lao động, tỉnh Bắc Ninh dự tính sẽ quản lý bằng công nghệ thông qua việc yêu cầu công nhân đeo đồng hồ gắn chip.

Vận động giảm tiền phòng trọ cho công nhân trong lúc dịch COVID-19

Nam Dương |

Theo UBND Thành phố Thủ Đức, 6 tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục tác động mạnh đến đời sống xã hội nói chung và công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố Thủ Đức nói riêng

Vụ 50 công nhân nhập viện sau bữa ăn ca: Phạt đơn vị cung cấp 20 triệu đồng

Mai Dung |

Sau vụ 50 công nhân Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam nhập viện sau bữa ăn ca, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra, xác định nguyên nhân và bước đầu xử phạt hành chính 20 triệu đồng đơn vị cung cấp bữa ăn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bắc Ninh dự kiến quản lý công nhân qua đồng hồ gắn chip

Vân Trường |

Với 450.000 công nhân, người lao động, tỉnh Bắc Ninh dự tính sẽ quản lý bằng công nghệ thông qua việc yêu cầu công nhân đeo đồng hồ gắn chip.

Vận động giảm tiền phòng trọ cho công nhân trong lúc dịch COVID-19

Nam Dương |

Theo UBND Thành phố Thủ Đức, 6 tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục tác động mạnh đến đời sống xã hội nói chung và công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố Thủ Đức nói riêng

Vụ 50 công nhân nhập viện sau bữa ăn ca: Phạt đơn vị cung cấp 20 triệu đồng

Mai Dung |

Sau vụ 50 công nhân Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam nhập viện sau bữa ăn ca, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đã lập đoàn kiểm tra, xác định nguyên nhân và bước đầu xử phạt hành chính 20 triệu đồng đơn vị cung cấp bữa ăn.