Bắc Ninh: Thành lập Công đoàn cơ sở tại huyện Tiên Du

Nguyễn Mạnh Quý |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vân Phú.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vân Phú có trụ sở tại Cụm công nghiệp làng nghề Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Công ty chuyên sản xuất bột giấy và giấy bìa; sản xuất bao bì và các sản phẩm khác từ giấy và giấy bìa…

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vân Phú được thành lập với 24 đoàn viên, trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Ban Chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở Công ty gồm 3 thành viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Vân Phú đã tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được tiếp cận, tìm hiểu và tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện để xây dựng chương trình công tác phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, tuyên truyền, giác ngộ ý thức giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong lao động công nghiệp cho đoàn viên, tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, xã hội, từ thiện; góp phần cùng với lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nguyễn Mạnh Quý
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh đón 650 công dân từ TP.HCM về quê

Trần Tuấn |

Ngày 2.10, 650 công dân Bắc Ninh được đón về từ TP.HCM, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đảm bảo nhân lực phục hồi sản xuất - bài học từ Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Thực hiện tốt “3 tại chỗ” và “2 cung đường, 1 điểm đến”, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh hiện không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động, đồng thời đã trở lại quỹ đạo sản xuất. Công nhân nhận làm tăng ca để đáp ứng công việc và nâng cao thu nhập. Mục tiêu của tỉnh từ giờ đến cuối năm sẽ là thời gian của sự phục hồi và phát triển.

Bắc Ninh, Bắc Giang: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng trăm lao động

ANH THƯ |

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động, với mức lương từ 7-12 triệu đồng.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Bắc Ninh đón 650 công dân từ TP.HCM về quê

Trần Tuấn |

Ngày 2.10, 650 công dân Bắc Ninh được đón về từ TP.HCM, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đảm bảo nhân lực phục hồi sản xuất - bài học từ Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Thực hiện tốt “3 tại chỗ” và “2 cung đường, 1 điểm đến”, các doanh nghiệp tại Bắc Ninh hiện không xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động, đồng thời đã trở lại quỹ đạo sản xuất. Công nhân nhận làm tăng ca để đáp ứng công việc và nâng cao thu nhập. Mục tiêu của tỉnh từ giờ đến cuối năm sẽ là thời gian của sự phục hồi và phát triển.

Bắc Ninh, Bắc Giang: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng trăm lao động

ANH THƯ |

Nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động, với mức lương từ 7-12 triệu đồng.