Bắc Ninh: Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị nợ lương, mất việc

Phạm Minh Hiểu |

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức thăm, động viên và tặng quà cho 29 đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH DAL TECH (khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương, mất việc làm.

Mỗi suất gồm 1 gói quà trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị 20.300.000 đồng.

Công ty TNHH DAL TECH không còn hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1.3.2022; đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đến hết 10.2020.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành và đơn vị có liên quan xác định các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty TNHH DAL TECH, tham mưu đề xuất cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giải pháp thu chi các khoản nợ phải thu và giải quyết quyền lợi đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội của Công ty TNHH DAL TECH. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giới thiệu việc làm mới, đảm bảo các quyền, nghĩa vụ của người lao động của Công ty TNHH DAL TECH.

Tại buổi tặng quà, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh trực tiếp trao đổi nắm bắt thông tin từ lao động bị mất việc làm; chia sẻ để người lao động được hỗ trợ tìm việc làm mới ổn định cuộc sống. Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh cũng tư vấn hỗ trợ về kiến thức pháp luật, để giúp người lao động đảm bảo được quyền và lợi ích của chính mình.

Mỗi suất quà đến với công nhân lao động dù không nhiều về vật chất nhưng sẽ là động lực tiếp sức để công nhân lao động vượt qua thời điểm khó khăn này, đặc biệt đây là việc thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn với người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh sẽ cùng với các cơ quan liên quan nỗ lực hỗ trợ người lao động để doanh nghiệp trả lương theo quy định, tìm việc làm mới, từng bước ổn định lại cuộc sống sau khi mất việc.

Phạm Minh Hiểu
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Tuệ Tĩnh có giám đốc mới sau lùm xùm nợ lương kéo dài

Trần Tuấn |

Hà Nội - Ông Lê Mạnh Cường, Tiến sĩ Y học, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Thời gian nợ lương tối đa của doanh nghiệp đối với người lao động

Minh Hương |

Thời gian nợ lương tối đa của doanh nghiệp đối với người lao động là 30 ngày kể từ ngày nhận lương được ấn định trong hợp đồng lao động.

Học viện Y Dược học cổ truyền lên tiếng vụ nợ lương: Y bác sĩ mất niềm tin

AN AN |

Sau khi cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường chăng băng rôn vì bị nợ lương vào chiều 21.3, ban lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã có văn bản báo cáo về sự việc này. Tuy nhiên phía người lao động tại bệnh viện cảm thấy chưa thoả đáng. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh có giám đốc mới sau lùm xùm nợ lương kéo dài

Trần Tuấn |

Hà Nội - Ông Lê Mạnh Cường, Tiến sĩ Y học, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam kiêm Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.

Thời gian nợ lương tối đa của doanh nghiệp đối với người lao động

Minh Hương |

Thời gian nợ lương tối đa của doanh nghiệp đối với người lao động là 30 ngày kể từ ngày nhận lương được ấn định trong hợp đồng lao động.

Học viện Y Dược học cổ truyền lên tiếng vụ nợ lương: Y bác sĩ mất niềm tin

AN AN |

Sau khi cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh xuống đường chăng băng rôn vì bị nợ lương vào chiều 21.3, ban lãnh đạo Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã có văn bản báo cáo về sự việc này. Tuy nhiên phía người lao động tại bệnh viện cảm thấy chưa thoả đáng.