Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho nữ công nhân viên chức lao động

Minh Thu |

Bắc Kạn - Năm 2021, công tác nữ công được các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Kạn tích cực triển khai, nội dung và phương thức hoạt động luôn được đổi mới đã thu hút đông đảo nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.

Trong năm 2021, công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ công nhân viên chức lao động được các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện. Ban Nữ công Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân viên chức lao động để tham mưu đề xuất với Ban chấp hành công đoàn có ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền đồng cấp quan tâm trong việc bố trí, sắp xếp việc làm phù hợp và cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân viên chức lao động; chú trọng ưu tiên cho chị em đang mang thai và có con nhỏ; kịp thời thăm hỏi, động viên chị em lúc ốm đau hoặc có người thân bị ốm đau, hiếu hỷ...

Kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3), Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10)... các cấp công đoàn đã tổ chức, phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, thi nấu ăn; hỗ trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho đoàn viên công đoàn; thăm, tặng quà cho nữ đoàn viên… với tổng số tiền là hơn 665 triệu đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa cho 4.219 nữ công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi và tặng quà 493 nữ công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thiên tai, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn giao thông, gia đình công nhân bị tai nạn lao động với tổng số tiền là 494 triệu đồng; thăm hỏi hỗ trợ 8 nữ công nhân viên chức lao động là F0 với tổng số tiền 18 triệu đồng; hỗ trợ nữ viên chức ngành y tế trong đoàn công tác hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch COVID-19...

Các cấp công đoàn đã xét hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho 3 gia đình nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Thiếu nhi, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu các cấp công đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, khen thưởng con đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong học tập; con của đoàn viên tham gia các đoàn công tác hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh miền Nam, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền là hơn 309 triệu đồng.

Ngoài ra, có 54 trẻ em là con của viên chức, đoàn viên công đoàn ngành Y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã được nhận quà của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong dịp Tết Trung thu mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ mỗi suất trị giá 150 nghìn đồng…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo các cấp công đoàn sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Minh Thu
TIN LIÊN QUAN

Thi nữ công gia chánh “Bếp nhà Dệt may”

Hải Anh |

Cuộc thi nữ công gia chánh “Bếp nhà Dệt may” trên mạng xã hội Tiktok dành cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam diễn ra từ 26.1 đến 26.2.

Băn khoăn dịp Tết của nữ công nhân

Quế Chi |

Sau một năm làm việc vất vả, lựa chọn của nhiều nữ công nhân tha hương vẫn là về quê với gia đình dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến những dự định của họ trong dịp Tết này.

Mơ ước giản dị của những nữ công nhân khó khăn dịp cuối năm

Quế Chi |

Chuẩn bị khép lại năm cũ, bước sang năm mới, nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn chỉ mong có được sức khoẻ tốt để có thể chăm chỉ làm lụng, có thêm thu nhập, lo cho cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi nữ công gia chánh “Bếp nhà Dệt may”

Hải Anh |

Cuộc thi nữ công gia chánh “Bếp nhà Dệt may” trên mạng xã hội Tiktok dành cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc hệ thống Công đoàn Dệt may Việt Nam diễn ra từ 26.1 đến 26.2.

Băn khoăn dịp Tết của nữ công nhân

Quế Chi |

Sau một năm làm việc vất vả, lựa chọn của nhiều nữ công nhân tha hương vẫn là về quê với gia đình dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến những dự định của họ trong dịp Tết này.

Mơ ước giản dị của những nữ công nhân khó khăn dịp cuối năm

Quế Chi |

Chuẩn bị khép lại năm cũ, bước sang năm mới, nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn chỉ mong có được sức khoẻ tốt để có thể chăm chỉ làm lụng, có thêm thu nhập, lo cho cuộc sống, chăm lo cho con cái học hành.