LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Quan tâm khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động

Ngọc Liêm |

Thời gian qua, từ sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn nên nhiều đoàn viên, người lao động tỉnh Bức Kạn đã được khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp.

Năm 2021, toàn tỉnh có 275/692 công đoàn cơ sở (do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý) phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe cho 8.235 đoàn viên, người lao động.

Một số địa phương, ngành có tỉ lệ đơn vị khám sức khỏe cao như: Công đoàn ngành Y tế có 14/15 đơn vị phối hợp tổ chức khám (tỉ lệ 93,3%); Công đoàn ngành ngành Giáo dục và Đào tạo có 16/18 đơn vị phối hợp tổ chức khám (tỉ lệ 88,9%); huyện Chợ Mới có 50/75 đơn vị phối hợp tổ chức khám (tỉ lệ 66,7%)…

Bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện hiện việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, một số đơn vị có tổ chức khám nhưng không thường xuyên, kinh phí hỗ trợ của công đoàn cơ sở.

Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động ở một số đơn vị nhận thức chưa đúng, cộng thêm với những khó khăn về tài chính, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Người lao động thiếu kiến thức về các quyền lợi của mình hoặc nhận thức chưa thật đầy đủ về tầm quan trọng và hiệu quả của việc khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp nên họ chưa thực sự quan tâm, chưa đấu tranh đòi hỏi quyền lợi này của mình. Công đoàn cơ sở ở một số đơn vị chưa kịp thời đề xuất, kiến nghị người sử dụng lao động thực hiện; việc thanh kiểm tra, xử phạt của các cơ quan chức năng đối với vi phạm chưa được triệt để.

Để thực hiện công tác khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng quy định, các cấp công đoàn trong tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người sự dụng lao động, người lao động về Luật an toàn vệ sinh lao động; văn bản số 3869/UBND-VXNV, ngày 19.7.2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo việc khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động đề xuất đưa nội dung khám sức khỏe vào quy chế phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn, thỏa ước lao động tập thể, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa ra bàn thảo tại Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động; xác định rõ đây là chỉ tiêu thi đua của công đoàn cơ sở để phấn đấu thực hiện; giám sát việc thực hiện khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ngọc Liêm
TIN LIÊN QUAN

Không khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email toctienXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nếu công ty không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên thì bị xử phạt thế nào?

7 dấu hiệu cho thấy bạn cần đi khám sức khoẻ ngay lập tức

THIỀU PHƯƠNG (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Phát hiện sớm bệnh tật là cách giúp bạn khoẻ mạnh và sống lâu hơn. Eat This Not That đã chỉ ra 7 dấu hiệu khi mắc các bệnh nghiêm trọng mà bạn cần phải cảnh giác.

4.000 công nhân nhà trọ Hải Phòng được khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí

Mai Dung |

Trong tháng 9 - 10.2021, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức 22 buổi khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng gần 4.000 công nhân nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Không khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email toctienXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nếu công ty không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên thì bị xử phạt thế nào?

7 dấu hiệu cho thấy bạn cần đi khám sức khoẻ ngay lập tức

THIỀU PHƯƠNG (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Phát hiện sớm bệnh tật là cách giúp bạn khoẻ mạnh và sống lâu hơn. Eat This Not That đã chỉ ra 7 dấu hiệu khi mắc các bệnh nghiêm trọng mà bạn cần phải cảnh giác.

4.000 công nhân nhà trọ Hải Phòng được khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí

Mai Dung |

Trong tháng 9 - 10.2021, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức 22 buổi khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng gần 4.000 công nhân nhà trọ trên địa bàn thành phố.