Bắc Kạn: Tặng sổ BHXH cho người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Liêm |

Ngày 25.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021.

Dự Lễ phát động có ông Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và trên 450 cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, đại diện các hộ gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Tại buổi Lễ, ông Vi Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021.

Trong dịp lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động, như: Thi kéo co, đi xe đạp chậm; tìm hiểu kiến thức về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thay dầu xe máy miễn phí; thăm quan, mua sắm, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi do các đơn vị thỏa thuận hợp tác với tổ chức công đoàn cung cấp; hướng dẫn kiến thức cơ bản về cháy, nổ, phương pháp phòng cháy, chữa cháy, lái xe toàn; tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm miễn phí, hướng dẫn cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1.000.000 đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng 10 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động tự do có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mỗi người 3 tháng tham gia.

Ngọc Liêm
TIN LIÊN QUAN

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021

LƯƠNG HẠNH |

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021 với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc khác với với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện.

Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.

Làn sóng 3,7 triệu người rút BHXH một lần: Sao không ai hỏi vì sao?

Anh Đào |

226.500 lao động đã rút BHXH một lần, tính từ đầu năm 2021. Và, 3,7 triệu kể từ 2014. Vì sao họ không chờ lương hưu mà lại “lấy một cục”, phải bán “của để dành”?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021

LƯƠNG HẠNH |

Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng BHXH 1 lần năm 2021 với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc khác với với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện.

Đề xuất đóng BHXH 10-15 năm có thể nhận được lương hưu: Mong mỏi của đa số người lao động

Minh Thúy Trung |

Đề nghị xây dựng luật BHXH (sửa đổi) của Bộ LĐTB&XH, đề xuất thay vì đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu, nay giảm dần số năm đóng xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm đã nhận được sự đồng tình của số đông người lao động.

Làn sóng 3,7 triệu người rút BHXH một lần: Sao không ai hỏi vì sao?

Anh Đào |

226.500 lao động đã rút BHXH một lần, tính từ đầu năm 2021. Và, 3,7 triệu kể từ 2014. Vì sao họ không chờ lương hưu mà lại “lấy một cục”, phải bán “của để dành”?