Bắc Kạn: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Ngọc Liêm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Bà Triệu Thị Thu Phương - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; ông Vi Văn Nghĩa-Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì.

Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp; cán bộ công đoàn chủ chốt LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành và một số công đoàn cơ sở trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận, góp ý nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và bảo đảm các điều kiện để công đoàn hoạt động có hiệu quả nhất trong giai đoạn mới.

Vấn đề được quan tâm nhất là việc sử dụng hiệu quả kinh phí công đoàn; bảo đảm về tổ chức và số lượng cán bộ công đoàn để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn; quyền tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…

Ông Nghiêm Mạnh Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn phát biểu, đóng góp ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và đảm bảo thời gian để cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ

Trong đó giữa hai phương án về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn được nêu tại Điều 27 trong dự thảo Luật, hầu hết đại biểu chọn phương án 1 là kinh phí công đoàn do công đoàn cấp trên quản lý, sử dụng 25%; 75% còn lại được phân phối cho công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, ở doanh nghiệp chỉ có tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thì tổ chức này được phân phối theo số thành viên trên số lao động thu được kinh phí công đoàn.

Tại Khoản 2, điều 24 trong dự thảo Luật thay đổi so với Luật hiện hành, cụ thể: Dự thảo chỉ nêu cán bộ công đoàn được bảo đảm thời gian thực hiện nhiệm vụ công đoàn. Theo nhiều đại biểu, việc nêu chung chung như thế sẽ gây khó cho hoạt động công đoàn…

Ông Nghiêm Mạnh Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn phát biểu, đóng góp ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và đảm bảo thời gian để cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Liêm.
Ông Nghiêm Mạnh Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn phát biểu, đóng góp ý kiến liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn và đảm bảo thời gian để cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Liêm.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Triệu Thị Thu Phương cảm ơn những ý kiến góp ý thẳng thắn, mang tính thực tiễn của các đại biểu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý trình Quốc hội.

Ngọc Liêm
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh góp ý Luật Công đoàn: Cần duy trì thu 2% kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Bắc Kạn: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngọc Liêm |

Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho công trình nâng công suất Khu Xử lý nước Nặm Cảng, Trạm Cấp nước thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Nam Dương |

Kinh phí công đoàn (CĐ) cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và NLĐ, chiếm 84,14% tổng số chi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Tĩnh góp ý Luật Công đoàn: Cần duy trì thu 2% kinh phí công đoàn

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Bắc Kạn: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngọc Liêm |

Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn phối hợp tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho công trình nâng công suất Khu Xử lý nước Nặm Cảng, Trạm Cấp nước thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Đảm bảo nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết

Nam Dương |

Kinh phí công đoàn (CĐ) cơ bản dành cho phúc lợi, chăm lo, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên và NLĐ, chiếm 84,14% tổng số chi.