Bắc Kạn: 767 công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm do COVID-19

Bảo Hân |

Trong năm 2020, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cùng với việc chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong công nhân lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn và các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống việc làm của công nhân lao động.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, trên địa bàn tỉnh số doanh nghiệp không nhiều, song đã có 14 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, với số công nhân lao động bị ảnh hưởng việc làm là 767 người. Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã kịp thời hỗ trợ 475 suất quà cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền 183,9 triệu đồng; chuyển, trao 1,44 tấn gạo.

Bên cạnh đó, nhằm chăm lo cho công nhân lao động, thông qua các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức công đoàn với các đơn vị, doanh nghiệp, mỗi năm có trên 4 nghìn lượt đoàn viên, người lao động được hưởng nhiều ưu đãi từ việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, với tổng số tiền hưởng lợi hàng trăm triệu đồng với các dịch vụ, như: Khám chữa bệnh, hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ du lịch, tham quan, nghỉ mát…

Liên đoàn Lao động tỉnh còn chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện đưa nội dung bữa ăn ca vào nội dung đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Hiện nay có 21 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hỗ trợ và tổ chức ăn ca cho người lao động, trị giá trị bữa ăn ca trên 15 nghìn đồng/người/ngày. Các bếp ăn thực hiện tốt về quản lý thực phẩm, nguyên liệu, đảm bảo khẩu phần, dinh dưỡng và hợp vệ sinh; trong năm không xảy ra trường hợp ngộ độc thức ăn trên địa bàn tỉnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau dịch COVID-19

TUỆ NHI |

Các chuyên gia trong ngành du lịch và chuyên gia quốc tế đầu ngành đã thảo luận cách Việt Nam chuẩn bị để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau đại dịch COVID-19 tại tọa đàm “Tương lai du lịch Việt Nam? Cơ hội và thách thức trong năm 2021 và tương lai” do Đại học RMIT tổ chức.

Những người đầu tiên đăng kí tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ - HỒNG CƯỜNG |

Sáng 21.1, tại Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra lễ “Khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất. Cũng tại đây, nhiều người đã có mặt để đăng kí tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1.

Kon Tum: Tặng quà cho các CĐCS có thành tích chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 21.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình ''Tết sum vầy - Kết nối yêu thương'' nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Để Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau dịch COVID-19

TUỆ NHI |

Các chuyên gia trong ngành du lịch và chuyên gia quốc tế đầu ngành đã thảo luận cách Việt Nam chuẩn bị để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu sau đại dịch COVID-19 tại tọa đàm “Tương lai du lịch Việt Nam? Cơ hội và thách thức trong năm 2021 và tương lai” do Đại học RMIT tổ chức.

Những người đầu tiên đăng kí tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 của Việt Nam

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ - HỒNG CƯỜNG |

Sáng 21.1, tại Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra lễ “Khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất. Cũng tại đây, nhiều người đã có mặt để đăng kí tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1.

Kon Tum: Tặng quà cho các CĐCS có thành tích chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 21.1, Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình ''Tết sum vầy - Kết nối yêu thương'' nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.