Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Văn Lâm - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở, ngành liên quan.
Hằng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức, phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tuyên truyền, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cho đoàn viên, công nhân lao động.
Các cấp công đoàn đã tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn vệ sinh lao động, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho trên 12.000 lượt đoàn viên công đoàn; phát trên 25.000 tờ gấp, 1.000 ấn phẩm; tổ chức 321 hội nghị tập huấn, chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho hơn 17.000 lượt cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn tỉnh.
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở doanh nghiệp tham gia với chủ doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động, tham gia quản lý và hướng dẫn mạng lưới an toàn vệ sinh viên của doanh nghiệp. Đến nay, có 97 doanh nghiệp đã thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động và 236 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với tổng số trên 3.000 an toàn vệ sinh viên.
Đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh - cho biết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham gia hiệu quả vào việc thực hiện chính sách pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là việc xây dựng mô hình "Công đoàn tham gia đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp" được triển khai có hiệu quả ở các doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, địa phương trong thời gian tới thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả trong triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động của tỉnh Bắc Giang. Đồng chí đề nghị tỉnh nhân rộng những cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả trong quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động; tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo và trao đổi của thành viên trong Đoàn giám sát; tập trung nâng cao công tác tham mưu, chỉ đạo; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và mọi người về công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống văn bản, đầu tư kinh phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động.
Trước đó, đoàn giám sát cũng đã đi giám sát thực tế tại hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là: Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong (Hiệp Hòa); Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV SJ Tech (Khu công nghiệp Vân Trung).