Sớm triển khai dự án Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động Bắc Giang

Bảo Hân- Hải Nguyễn |

Chiều 8.4, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang về xây dựng Thiết chế Công đoàn cho công nhân lao động tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Dương Văn Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, sở, ban, ngành tỉnh Bắc Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 272.000 công nhân lao động. Tổng số công nhân lao động ở các khu công nghiệp tỉnh hiện nay là 163.677 người, trong đó có trên 30.000 lao động ngoại tỉnh.

Dự kiến đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh đưa thêm 3 khu công nghiệp vào hoạt động; đồng thời mở rộng thêm các khu công nghiệp Quang Châu, Phú Hòa, Việt Hàn. Dự báo số lượng công nhân lao động trong các doanh nghiệp sẽ tăng nhanh, có thể tới 400.000 công nhân lao động; trong đó số đông là người ngoài tỉnh, có nhu cầu cầu cao về nhà ở cũng như các nhu cầu khác.

Ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết thêm, hiện nay, số công nhân đang thuê nhà trọ trong nhà dân khoảng gần 40.000 người, giá thuê phòng trọ từ 700.000 - 1.000.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt khó khăn, chật chội, nóng bức về mùa hè, ẩm ướt về mùa mưa. Đặc biệt, chưa có các thiết chế phục vụ người lao động như nơi ăn, ở, vui chơi giải trí, nhà trẻ, trạm xá, siêu thị... Do vậy, các hoạt động tập trung của công nhân như tổ chức ngày hội công nhân, Tết Sum vầy, các hoạt động văn nghệ, thể thao phải tổ chức ở nhà ăn của doanh nghiệp hoặc thuê địa điểm bên ngoài. “Từ thực trạng trên cho thấy nhu cầu về thiết chế công đoàn phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp tỉnh là rất cần thiết”- ông Nguyễn Văn Cảnh nói.

Ông Nguyễn Văn Cảnh cũng báo cáo về vấn đề biên chế cán bộ công đoàn; đồng thời đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động…

Ông Dương Văn Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cho biết, tỉnh Bắc Giang đang rất quan tâm đến việc xây dựng các thiết chế cũng như chăm lo cho đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Ông Dương Văn Thái nhất trí chủ trương bố trí khu đất 5 ha để xây dựng Thiết chế Công đoàn; thống nhất hai bên sẽ rà soát để ký quy chế phối hợp giữa hai bên về xây dựng thiết chế Công đoàn. Ông Dương Văn Thái cam kết tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để mang lại những gì tốt nhất cho công nhân lao động khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, sự phát triển của đội ngũ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đòi hỏi phải có đầy đủ điều kiện sống, sinh hoạt cho công nhân lao động để họ yên tâm lao động sản xuất, được thụ hưởng những thành quả bình đẳng với người dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Về xây dựng Thiết chế Công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị giữa hai bên sớm ký kết quy chế làm việc để tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục để triển khai ngay dự án Thiết chế Công đoàn tại Bắc Giang. Ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm về xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân để thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bắc Giang khảo sát địa điểm xây dựng dự án Thiết chế Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bắc Giang khảo sát địa điểm xây dựng dự án Thiết chế Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ Bắc Giang đối với hoạt động của công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, từ đó, mang lại nhiều kết quả, đóng góp chung vào kết quả hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bảo Hân- Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Công nhân… mơ về ngôi nhà giá rẻ

Bảo Hân |

Cũng như nhiều địa phương đông công nhân lao động khác, công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng mong có một ngôi nhà cho riêng mình với giá rẻ, phù hợp với thu nhập của công nhân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Chiều 24.3, Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Bắc Ninh về công tác triển khai thiết chế công đoàn (CĐ) tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Đào Hồng Lan - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh, sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Tháo gỡ khó khăn, xây dựng thiết chế công đoàn mẫu mực tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh sẽ ký quy chế phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh, sớm hình thành một nơi ở đáng sống, phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.

Từ chuyện Hãng phim truyện Việt Nam đến đầu tư cho điện ảnh

Việt Văn |

Câu chuyện buồn về hậu quả cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam được khơi lại trong Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) tạo ra hiệu ứng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau… Và từ đó cũng đặt ra những vấn đề về đầu tư cho điện ảnh, nhất là mảng phim truyền thống cách mạng.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Đề xuất chỉ rút 50% BHXH 1 lần khi chưa tới tuổi hưu: Tác động thế nào?

NHÓM PV |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần song đề xuất hai phương án rút BHXH 1 lần. Phương án thứ 2 đã gây ra không ít tranh luận trong thời gian vừa qua. Và để phân tích rõ hơn các đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với TS Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội.

Bắc Giang: Công nhân… mơ về ngôi nhà giá rẻ

Bảo Hân |

Cũng như nhiều địa phương đông công nhân lao động khác, công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng mong có một ngôi nhà cho riêng mình với giá rẻ, phù hợp với thu nhập của công nhân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Chiều 24.3, Tổng LĐLĐVN có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Bắc Ninh về công tác triển khai thiết chế công đoàn (CĐ) tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Đào Hồng Lan - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh cùng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh, sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh.

Tháo gỡ khó khăn, xây dựng thiết chế công đoàn mẫu mực tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh sẽ ký quy chế phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thiết chế công đoàn tại tỉnh, sớm hình thành một nơi ở đáng sống, phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.