Sớm công bố tiền thưởng Tết để người lao động vững tâm

Tất Thảo |

Bắc Giang - Các cấp công đoàn cần lưu tâm chỉ đạo các Ban chấp hành công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động công bố sớm kế hoạch làm việc, tiền lương, tiền thưởng Tết để người lao động vững tâm, chủ động phân bổ nhu cầu chính đáng của bản thân và gia đình.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh như trên tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày 5.1. Tham dự còn có bà Lê Thị Thu Hồng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Hỗ trợ 16.321 đoàn viên công đoàn, người lao động là F0, F1

Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 đợt dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

Để hỗ trợ công nhân lao động trong các đợt dịch, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã chi tiền và hàng hoá, nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng, trong đó, quyết định chi hỗ trợ 13,756 tỉ đồng cho 16.321 đoàn viên công đoàn, người lao động là F0, F1, trong đó F0 là 3.728 người, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người; F1 là 12.593 người, mức hỗ trợ 500.00 đồng/người.

Việc thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể được chú trọng, là phương thức hiệu quả trong thực hiện chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Đã có 546/626 doanh nghiệp tiến hành thương lượng, sửa đổi, bổ sung, ký thoả ước lao động tập thể theo Bộ luật Lao động 2019…

Đoàn viên, người lao động cần được quan tâm về việc làm, đời sống  

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2021 của Công đoàn tỉnh Bắc Giang, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19; ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của những cán bộ công đoàn một lòng vì người lao động.

 
Ông Trần Thanh Hải– Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Ông Trần Thanh Hải cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự ủng hộ, giúp đỡ của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng; chuyển lời cảm ơn chân thành nhất, sự cảm phục sâu sắc, niềm tự hào của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới đội ngũ công nhân lao động trong thách thức vẫn kiên định lòng tin, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; chủ động thích ứng trong điều kiện lao động và sinh hoạt không bình thường; đoàn kết vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực lưu ý, các cấp công đoàn cần thống nhất thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn trong năm 2022 mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề ra.

Theo đó, chỉ đạo các cấp công đoàn đồng tâm thực hiện, góp phần tạo ra sự chuyển động đồng bộ của cả hệ thống tổ chức công đoàn; tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang, có giải pháp kịp thời nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cần tập trung vào những hoạt động để hiện thực hoá chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn, trong đó nội dung hoạt động chăm lo phải sâu sắc, tiến hành kịp thời, công khai; hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động cần được tiến hành chủ động, đa dạng, quyết liệt theo quy định của pháp luật và bằng sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

“Đã đến lúc đi vào chiều sâu của hoạt động chăm lo hơn là bề nổi của hoạt động chăm lo; dồn sức để làm sao thực hiện được nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động” - ông Trần Thanh Hải nói và cho rằng, trong công tác thương lượng, khó khăn nhất, nhưng lợi ích lớn nhất cho người lao động là vấn đề tiền lương, vì vậy, cần phải chú trọng nhiệm vụ này.

Ông Trần Thanh Hải cũng nhấn mạnh, cần phát huy vai trò của công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở vì đây là nơi gần với đoàn viên và người lao động nhất; đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang xem xét, giao cho ít nhất 1 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thí điểm thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò công đoàn cơ sở ngay trong năm đầu tiên thành lập.

Bà Lê Thị Thu Hồng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang - trao Cờ thi đua của Chính phủ tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân. Ảnh: Bảo Hân
Bà Lê Thị Thu Hồng – Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang - trao Cờ thi đua của Chính phủ tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân. Ảnh: Bảo Hân

Ông Trần Thanh Hải lưu ý, đối tượng người lao động, trong đó có đoàn viên công đoàn cần được quan tâm về việc làm khi tình hình dịch còn kéo dài; cần được quan tâm về đời sống vì đã 2 năm chưa điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng và người lao động tốn nhiều chi phí hơn trong năm 2021.

Ông
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang - trao Cờ thi đua tới các tập thể. Ảnh: Bảo Hân

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần quán triệt thật tốt quan điểm tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phối hợp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho lao động trong dịp Tết 2022…

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao
Ông Nguyễn Xuân Hùng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng cho học sinh là con công nhân lao động tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Bảo Hân

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vinh dự đón nhận nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 40 cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua cho 26 tập thể; tặng Bằng khen cho 123 tập thể; 681 cá nhân; tặng Bằng khen, biểu trưng cho 75 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động; tặng Bằng khen cho 25 chủ nhà trọ công nhân văn minh, an toàn, tiêu biểu.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng tặng 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh là con công nhân lao động tỉnh Bắc Giang.

Tất Thảo
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Làm hết mình, nhận thưởng Tết xứng đáng

Nam Dương |

Mặc dù phải chi phí nhiều cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho NLĐ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có mức thưởng Tết với mức bình quân 2 tháng lương.

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Dũng khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn

Yên Dũng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng tổ chức lễ khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Lưu Thị Tuyên - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Cảnh Thuỵ.

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung chất vấn các nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Từ chuyện Hãng phim truyện Việt Nam đến đầu tư cho điện ảnh

Việt Văn |

Câu chuyện buồn về hậu quả cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam được khơi lại trong Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) tạo ra hiệu ứng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau… Và từ đó cũng đặt ra những vấn đề về đầu tư cho điện ảnh, nhất là mảng phim truyền thống cách mạng.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Cập nhật các địa phương công bố thưởng Tết 2022

ANH THƯ |

Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, các địa phương tiếp tục công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch 2022.

Làm hết mình, nhận thưởng Tết xứng đáng

Nam Dương |

Mặc dù phải chi phí nhiều cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho NLĐ, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có mức thưởng Tết với mức bình quân 2 tháng lương.

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Dũng khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn

Yên Dũng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng tổ chức lễ khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Lưu Thị Tuyên - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Cảnh Thuỵ.