Ngay sau khi thành lập, Tổ đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đưa ra phương thức, cơ chế hoạt động để có thể bám sát tình hình thực tế công nhân lao động tại doanh nghiệp một cách kịp thời nhất.
Theo báo cáo của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 12.11, dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại tại 1 số doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh.
Trong các khu công nghiệp có 15 doanh nghiệp có F0, F1, F2; 155 công nhân lao động là F0; 780 công nhân lao động là F1 và 3.208 công nhân lao động là F2; có hơn 5.000 công nhân lao động được doanh nghiệp cho nghỉ việc để đảm bảo công tác phòng chống dịch do doanh nghiệp có F0, F1; có 2 doanh nghiệp phải cho người lao động đăng ký làm việc theo phương án sản xuất “3 tại chỗ"...
Các doanh nghiệp và người lao động đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch với phương châm chống dịch để sản xuất và sản xuất phải an toàn.
Trước tình hình trên, Tổ tuyên truyền và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Liên đoàn Lao động tỉnh đã đưa ra các phương án, kế hoạch của từng mức độ khác nhau nhằm nắm bắt tình hình công nhân lao động, kịp thời đề xuất các biện pháp để đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp như: tiếp tục lắp đặt pano, áp phích về công tác phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp; phát file tuyên truyền tại xưởng làm việc và các khu nhà trọ.
Bên cạnh đó, thành viên của Tổ thường xuyên đến với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, công nhân lao động kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…