Người lao động Công ty Trường Thành đã được chi trả tiền lương

Nguyễn Hồng Điệp - Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc người lao động Công ty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thi hành án theo Quyết định số 01/2008/QĐST-LĐ ngày 22.6.2018 của Tòa án Nhân dân huyện Lạng Giang về quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Theo đó, Công ty Trường Thành phải thanh toán cho người lao động số tiền nợ lương, nợ tiền ăn ca là 316 triệu đồng và tiền lãi do thi hành án chậm là 38 triệu đồng, tổng số tiền là 354 triệu đồng.

Đây là một phần thanh toán trong nội dung Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty khởi kiện Công ty Trường Thành ra Tòa án Nhân dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang). Hiện nay, Công ty vẫn còn nợ số tiền đóng bảo hiểm xã hội, tiền thai sản là hơn 2,5 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng của tỉnh, tổ chức Công đoàn vẫn đang tiếp tục tìm biện pháp giải quyết.

Như Báo Lao động đã đưa tin, sau khi ngừng hoạt động từ năm 2017, Cty Trường Thành đã không thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền phép tiền thưởng, tiền ăn ca cho người lao động với tổng số tiền là gần 2,9 tỉ đồng, trong đó, số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế là hơn 2,5 tỉ đồng; số tiền nợ lương, tiền thưởng, nghỉ phép, ăn ca là gần 316,5 triệu đồng.

Sau một thời gian được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Công thương hướng dẫn, hỗ trợ, người lao động đã khởi kiện Công ty ra Tòa án Nhân dân huyện Lạng Giang.

Ngay sau khi nhận bàn giao số tiền, chị Phạm Thị Lụa, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trường Thành cho biết, tiền được Cục thi hành án giao cho Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cty để từ đó chi trả cho người lao động.

Số tiền này để chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phép năm, ăn ca cho tổng cộng 165 người lao động. Chị Phạm Thị Lụa cũng gửi lời cảm ơn tới Báo Lao Động vì đã lên tiếng về vụ việc, đồng hành với tập thể người lao động, góp phần mang lại quyền lợi cho người lao động.

Trong vụ việc này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quyết tâm giải quyết vụ việc, không bỏ rơi người lao động, đi đến cùng để đòi quyền lợi hợp pháp chính đáng cho họ; từ đó để người lao động thấy được rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn.

Nguyễn Hồng Điệp - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang, hiện tại, một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đang nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN), làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động (NLĐ). Trước thực trạng này, các cấp công đoàn (CĐ) tỉnh đã có những giải pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Bắc Giang: Thành lập công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng

Yên Dũng |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn SKT Vina tổ chức hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức học tập chuyên đề đặc biệt

Dương Đức Tuấn (Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) |

Chi ủy và Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt: "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm".

Đề nghị giải quyết dứt điểm quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Liên quan đến vụ việc Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (gọi tắt là Cty Trường Thành, thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), đến thời điểm này, NLĐ vẫn chưa được nhận quyền lợi của mình.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang, hiện tại, một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đang nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN), làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động (NLĐ). Trước thực trạng này, các cấp công đoàn (CĐ) tỉnh đã có những giải pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Bắc Giang: Thành lập công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng

Yên Dũng |

Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phối hợp với Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn SKT Vina tổ chức hội nghị thành lập công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức học tập chuyên đề đặc biệt

Dương Đức Tuấn (Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) |

Chi ủy và Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt: "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm".

Đề nghị giải quyết dứt điểm quyền lợi người lao động

QUẾ CHI |

Liên quan đến vụ việc Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (gọi tắt là Cty Trường Thành, thôn Tân Thành, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), đến thời điểm này, NLĐ vẫn chưa được nhận quyền lợi của mình.