Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phát động Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Bắc Giang - Chiều 28.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ XIII và phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết, trong những năm qua, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang đã được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động hưởng ứng tham gia, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021, các cấp công đoàn và người lao động đã đăng ký thực hiện 128 đề tài khoa học cấp tỉnh; 1.358 đề tài khoa học cơ sở; 48 công trình, sản phẩm với tổng trị giá 73,800 tỉ đồng, 275 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi khoảng 18,467 tỉ đồng; đồng thời công nhân viên chức lao động đã tham gia hưởng ứng có hiệu quả. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã có gần 18.300 người tham gia với hơn 16.700 lượt ý tưởng, sáng kiến (Bắc Giang đứng thứ tư toàn quốc)…

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, hiện nay, toàn tỉnh có trên 260.000 công nhân lao động đang công tác tại các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và có những đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận công nhân còn khó khăn; những vấn đề cấp thiết của công nhân lao động hiện nay như: tiền lương, thu nhập, việc làm; nhà ở; môi trường làm việc; khu vui chơi, giải trí; nhà gửi trẻ; trường học cho con; điều kiện lao động; bảo hộ, an toàn lao động… Đây là những vấn đề mà cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tổ chức công đoàn trong tỉnh đã và đang nỗ lực giải quyết.

“Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; vừa bảo đảm an toàn tại nơi làm việc; vừa ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động của người lao động; sự chuẩn bị các điều kiện để nỗ lực tăng tốc của các doanh nghiệp, đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo, phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của người sử dụng lao động và sự sáng tạo của các cấp công đoàn, chắc chắn Tháng Công nhân và Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 sẽ gặt hái nhiều thành công” – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang bày tỏ.

Ông
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang (ngoài cùng bên trái) trao Bằng khen tới công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Huyền Nguyễn

Nhân dịp này, 136 công nhân lao động tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Liên đoàn Lao động tỉnh trích kinh phí từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 10 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, tổng trị giá 310 triệu đồng. Ngoài ra, trao thưởng cho 1 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích trong hai cuộc thi: “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; “Trai xinh, gái đẹp các khu công nghiệp” do Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

QUANG ĐẠI |

Ngày 28.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Chăm lo cho người lao động hơn 2 tỉ đồng trong Tháng Công nhân

Nam Dương |

Ngày 28.4, LĐLĐ quận Bình Thạnh, TPHCM, đã tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 14 gắn với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022.

LĐLĐ TP. Thanh Hoá phát động "Tháng công nhân" năm 2022

TRẦN LÂM - QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân Lễ phát động “Tháng công nhân" và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2022, LĐLĐ TP.Thanh Hóa, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã trao 80 suất quà cho các công nhân lao động gặp khó khăn.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Vũ Linh - Tài Linh và nghịch lý của cải lương

Mi Lan |

Cải lương từng có thời hưng thịnh đến mức được khán giả khắp cả nước yêu thích từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Ở nhiều tỉnh phía Bắc có đoàn cải lương riêng, đi diễn quanh năm. Thời ấy Vũ Linh - Tài Linh và sự rực rỡ của cải lương đã ăn sâu vào ký ức thơ ấu của thế hệ 7X, 8X.

Chuyên gia tuyển sinh nói về loạt ngành học bị tiktoker cho là vô dụng

Thu Trang |

Nhiều ngành học được mạng xã hội liệt kê là vô dụng, học ra trường không có việc làm. Thế nhưng thực tế số liệu về đào tạo đã chứng minh điều ngược lại.

Ông Putin: Nga sẵn sàng bàn kế hoạch hoà bình với Ukraina của Trung Quốc

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, Nga sẵn sàng thảo luận về các đề xuất của Trung Quốc nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraina.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An: Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022

QUANG ĐẠI |

Ngày 28.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Chăm lo cho người lao động hơn 2 tỉ đồng trong Tháng Công nhân

Nam Dương |

Ngày 28.4, LĐLĐ quận Bình Thạnh, TPHCM, đã tổ chức Lễ hưởng ứng “Tháng Công nhân” lần thứ 14 gắn với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2022.

LĐLĐ TP. Thanh Hoá phát động "Tháng công nhân" năm 2022

TRẦN LÂM - QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân Lễ phát động “Tháng công nhân" và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2022, LĐLĐ TP.Thanh Hóa, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã trao 80 suất quà cho các công nhân lao động gặp khó khăn.