LĐLĐ TP. Bắc Giang nắm tình hình sản xuất của doanh nghiệp

Bùi Khước |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Bắc Giang đã đến nắm bắt tình hình lao động, sản xuất kinh doanh và công tác hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ thành phố đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Quốc tế Việt Pan pacific và Công ty TNHH Onechang Vina. Đây là 2 doanh nghiệp có đông công nhân lao động đang sản xuất trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên bị thiếu đơn hàng và nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiều công nhân lao động phải nghỉ việc do cư trú ở vùng bị phong tỏa.

Tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng, sự vào cuộc tích cực của Công đoàn cơ sở đã cùng lãnh đạo doanh nghiệp khắc phục khó khăn, dần dần đưa sản xuất đi vào ổn định.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Onechang vina đã đề nghị lãnh đạo công ty tăng tiền ăn trưa cho công nhân lao động từ 16.000 đồng lên 18.000 đồng/người, làm thủ tục trợ cấp trợ cấp theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ cho 230 công nhân lao động và 109 nữ công nhân lao động đang nuôi con nhỏ, tổng số tiền được hưởng 339.000.000 đồng.

Công ty TNHH Quốc tế Việt Pan Pacifíc đã làm thủ tục cho 1.598 công nhân lao động 61 nữ đang mang thai và 820 người đang nuôi con nhỏ, với tổng số tiền được hưởng 2.479.000.000 đồng.

Tại đây, lãnh đạo LĐLĐ thành phố đã chia sẻ, động viên Công đoàn cùng công ty đã khắc phục khó khăn duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đề nghị công đoàn cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là đối với công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ thành phố đã tặng quà cho 27 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 13.500.000 đồng nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bùi Khước
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của bác sĩ Bắc Giang đến Hà Nội hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Bác sĩ Đặng Quang LượngTrung tâm y tế huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, thời điểm Bắc Giang đã trở thành “tâm dịch” của cả nước với hàng nghìn ca mắc COVID-19, cùng với lực lượng y tế từ nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng y tế Hà Nội về hỗ trợ Bắc Giang rất nhiệt tình, kể cả về trang thiết bị y tế cho đến nhân lực. Bởi vậy, khi Hà Nội cần hỗ trợ, Bắc Giang cũng luôn sẵn sàng và hết mình giúp đỡ như một sự tri ân Hà Nội.

Đoàn y tế Bắc Giang: Hà Nội cần, Bắc Giang sẵn sàng giúp đỡ như sự tri ân

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Tận dụng "thời gian vàng" giãn cách xã hội, ngoài việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng, Hà Nội còn tăng cường công tác tiêm chủng cho người dân. Ghi nhận của Lao Động, trên địa bàn quận Long Biên, các nhân viên y tế ở Bắc Giang "chi viện" cho Hà Nội trực tiếp lấy mẫu, khám sàng lọc và tiêm vaccine cho người dân thủ đô.

Hơn 800 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm chủng

Trần Tuấn |

Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại quận Long Biên (Hà Nội) vào chiều tối nay (8.9).

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Tâm sự của bác sĩ Bắc Giang đến Hà Nội hỗ trợ chống dịch

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Bác sĩ Đặng Quang LượngTrung tâm y tế huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho biết, thời điểm Bắc Giang đã trở thành “tâm dịch” của cả nước với hàng nghìn ca mắc COVID-19, cùng với lực lượng y tế từ nhiều địa phương trên cả nước, lực lượng y tế Hà Nội về hỗ trợ Bắc Giang rất nhiệt tình, kể cả về trang thiết bị y tế cho đến nhân lực. Bởi vậy, khi Hà Nội cần hỗ trợ, Bắc Giang cũng luôn sẵn sàng và hết mình giúp đỡ như một sự tri ân Hà Nội.

Đoàn y tế Bắc Giang: Hà Nội cần, Bắc Giang sẵn sàng giúp đỡ như sự tri ân

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Tận dụng "thời gian vàng" giãn cách xã hội, ngoài việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng, Hà Nội còn tăng cường công tác tiêm chủng cho người dân. Ghi nhận của Lao Động, trên địa bàn quận Long Biên, các nhân viên y tế ở Bắc Giang "chi viện" cho Hà Nội trực tiếp lấy mẫu, khám sàng lọc và tiêm vaccine cho người dân thủ đô.

Hơn 800 cán bộ y tế Bắc Giang hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm, tiêm chủng

Trần Tuấn |

Đoàn 806 cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại quận Long Biên (Hà Nội) vào chiều tối nay (8.9).