Do công nhân lao động vẫn đang trong thời gian cách ly, vì vậy Liên đoàn Lao động tỉnh đã chuyển toàn bộ số gạo cho chính quyền địa phương, sau đó sẽ cấp phát cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ.
Tính đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gần 100 tấn gạo cho công nhân lao động kể từ khi dịch bùng phát nhằm bước đầu ổn định đời sống cho công nhân trong các khu cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng đã hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho công nhân lao động hàng trăm tấn gạo, các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu khác giúp công nhân lao động vượt qua thời điểm khó khăn này.
Những việc làm hết sức thiết thực, kịp thời của tổ chức công đoàn đã lan toả mạnh mẽ tới cả cộng đồng, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cả hệ thống chính trị cùng đồng lòng, quyết tâm, huy động doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người lao động trong lúc khó khan, trong đó có nhiều chủ nhà trọ đã giảm giá, thậm chí miễn tiền thuê nhà trọ trong thời gian người lao động không có việc làm.
Trong những ngày qua, cả nước luôn dõi theo những thông tin về các ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang. Để chung tay dập dịch, đã có nhiều đoàn từ Bộ Y tế, đoàn bác sỹ Quảng Ninh, các tình nguyện viên của trường Đại học Kỹ thuật Y Hải Dương, Học viện Quân y 103, Quân khu 1, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), đoàn các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Đà Nẵng... hỗ trợ cả nhân lực và vật tư y tế.
Nếu như trên tuyến đầu, Bắc Giang nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các ngành, địa phương thì ở “tuyến sau” tình người cũng đầy ấm áp, yêu thương. Để hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bắc Giang kêu gọi công nhân lao động ngoại tỉnh đang làm việc ở Bắc Giang không về quê lúc này. Trong hoàn cảnh ấy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc ủng hộ, giúp đỡ công nhân trong vùng dịch với khẩu hiệu “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”.