LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã chi hỗ trợ cho 7.398 đoàn viên F0, F1

Hà Anh |

Tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã quyết định chi hỗ trợ các trường hợp là F0, F1, cung cấp hàng hóa tại 29 “Siêu thị 0 đồng”, cung cấp hàng cho Tổ cứu trợ khẩn cấp, tổ chức đi thăm, động viên lực lượng tham gia phòng chống dịch, hỗ trợ cho CNLĐ đang ở các khu nhà trọ… với tổng trị giá tiền mặt và hàng hóa hơn 23,957 tỉ đồng.

Ngày 15.7, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, đến nay, LĐLĐ tỉnh đã chi hỗ trợ cho 7.398 đoàn viên công đoàn, người lao động là F0, F1 (trường hợp F0 là 3.048 người, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người; F1 là 4.347 người, mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người); 2 CNLĐ tử vong, 1 CNLĐ phải lọc máu sau tiêm vaccine… với tổng số tiền chi hỗ trợ là 8,317,5 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cung cấp hàng hóa cho các “Siêu thị 0 đồng”.

“Về cơ bản đảm bảo đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm để cung cấp cho CNLĐ hàng ngày. Đôi khi một số loại hàng hóa, nhu yếu phẩm được hỗ trợ hết, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời mua bổ sung để cung cấp cho CNLĐ. Đến nay, hoạt động của các “Siêu thị 0 đồng” vận hành tốt và đáp ứng được nhu cầu cơ bản của CNLĐ và một số người dân ở các địa bàn bị cách ly, phong tỏa. Tổng giá trị hàng hóa là hơn 12,787 tỉ đồng” - ông Bắc cho hay.

Ngoài “Siêu thị 0 đồng”, LĐLĐ tỉnh đã “Tổ cứu trợ” luôn thường trực 24/24h (điện thoại, Zalo, Facebook...) để tiếp nhận thông tin. Ngay sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin, Tổ cứu trợ đã khẩn cấp chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến những nơi CNLĐ ở các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong tỏa đang cần cứu trợ. Ở những nơi không tiếp cận trực tiếp được CNLĐ, Tổ đã nhờ chủ nhà trọ hoặc lãnh đạo thôn đưa hàng hóa cho CNLĐ.

Tính đến nay, Tổ cứu trợ khẩn cấp đã cứu trợ cho 3.679 CNLĐ với nhiều hàng hóa thiết yếu như gạo, mỳ tôm, sữa bột, sữa tươi, rau củ quả, nước khoáng, khẩu trang y tế... Tổng giá trị 689,17 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đi thăm, động viên và trao tặng một số nhu yếu phẩm, thiết bị y tế cho cán bộ y tế và bệnh nhân ở các đơn vị tuyến đầu đang điều trị, cách ly y tế. Tính từ khi dịch bùng phát đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức đi thăm và trao tặng một số hàng hóa, thiết bị y tế cho 19 lượt cơ sở điều trị tuyến đầu, với tổng giá trị hàng hóa 734,85 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh cũng đã trao 1.500 suất quà cho trẻ em tại khu cách ly và con của CNLĐ phải nghỉ việc để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và 370 suất quà cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm, thu nhập do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tổng giá trị là 1,135 tỉ đồng.

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến nay, số vaccine đã được tiêm trong đợt 4 là 61.234 liều, cộng dồn 4 đợt toàn tỉnh đã tiêm được 269.514 liều, tập trung chủ yếu cho lực lượng tuyến đầu, công nhân khu công nghiệp và cán bộ, giáo viên tham gia các kỳ thi, trong đó, công nhân là 180.312 liều.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Hơn 109.000 lao động khu công nghiệp đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang, đến ngày 14.7, đã có 5/5 khu công nghiệp, 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại, có tổng số 336 doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 109.000 người đã trở lại làm việc.

Hà Nội: Hơn 515.000 người đã được hỗ trợ với tổng số tiền 608,5 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 14.7, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đề nghị các địa phương gấp rút triển khai gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Công đoàn quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện mục tiêu kép

Việt Lâm |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức trực tuyến ngày 14.7.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Bắc Giang: Hơn 109.000 lao động khu công nghiệp đã trở lại làm việc

Hà Anh |

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bắc Giang, đến ngày 14.7, đã có 5/5 khu công nghiệp, 30/30 cụm công nghiệp hoạt động trở lại, có tổng số 336 doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 109.000 người đã trở lại làm việc.

Hà Nội: Hơn 515.000 người đã được hỗ trợ với tổng số tiền 608,5 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 14.7, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Bộ trưởng LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã đề nghị các địa phương gấp rút triển khai gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Công đoàn quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện mục tiêu kép

Việt Lâm |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức trực tuyến ngày 14.7.