LĐLĐ Bắc Giang ký chương trình phối hợp hoạt động với Báo Lao Động

Hải Đăng |

Sáng nay 23.4, tại TP Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác với Báo Lao Động giai đoạn 2018-2023.

Tham dự về phía Báo Lao Động có: Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển; Phó TBổng Biên tập Nguyễn Đình Chúc. Về phía LĐLĐ tỉnh Bắc Giang có: Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh: Ngô Biên Cương, Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn Thị Thu Hương.

Theo đó, hai bên tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và trách nhiệm của mỗi đối tượng, nhằm thông tin kịp thời cho CNVCLĐ, cán bộ CĐ toàn tỉnh; phản ánh thường xuyên các hoạt động CĐ, phong trào thi đua yêu nước, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... trong CNVCLĐ, cán bộ CĐ tỉnh Bắc Giang; tăng cường phản ánh các quyết sách của tỉnh, của các cấp CĐ trong tỉnh nhằm chăm lo lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh; xây dựng chuyên mục CĐ tỉnh Bắc Giang trên Báo Lao Động điện tử trong mục Công đoàn/Công đoàn toàn quốc.

Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, TBT Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (trái) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh trao giấy khen của Báo Lao Động cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong truyền thông về hoạt động công đoàn.
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển (áo kẻ) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh trao giấy khen của Báo Lao Động cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong truyền thông về hoạt động công đoàn.

Tại buổi ký kết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Cảnh cho biết, Bắc Giang có hơn 200 nghìn CNVCLĐ trong đó 180 nghìn CNVCLĐ là đoàn viên CĐ. Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên, NLĐ, những năm qua, hoạt động CĐ có nhiều khởi sắc, phong phú về nội dung, hình thức, chất lượng được nâng lên qua đó khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức CĐ. Tuy nhiên, việc tuyên truyền của CĐ Bắc Giang còn có mức độ, chưa có chiều sâu. Vì vậy, việc tăng cường công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng đặc biệt là việc đăng tải thông tin hoạt động CĐ Bắc Giang trên Báo Lao Động.

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của CĐ Bắc Giang, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cho rằng, thực hiện Nghị quyết ĐH XII CĐVN, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 9 nhiệm trọng tâm trong đó có yêu cầu tăng cường công tác truyền thông CĐ đáp ứng tình hình mới. Việc tuyên truyền không chỉ về các sự kiện, hoạt động tổ chức CĐ mà còn phản ánh các mặt đời sống CNLĐ. Tuyên truyền còn phát huy tác dụng làm cho tổ chức CĐ lớn mạnh hơn. Hiện nay, ngoài tuyên truyền trên báo giấy, Báo Lao Động sẽ mở chuyên mục LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trong chuyên mục Công đoàn/Công đoàn toàn quốc để phản ánh các hoạt động CĐ, và phong trào CNVCLĐ của LĐLĐ đa dạng và dày dặn hơn, giúp tạo vị thế cho CĐ tỉnh.

Cũng tại buổi ký kết, Báo Lao Động tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích phối hợp truyền thông về CĐ và CNLĐ giai đoạn 2015-2018.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch LĐLĐ tỉnh với CNLĐ

QUẾ CHI |

Theo kế hoạch tổ chức Tháng CN 2019 của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, các cấp CĐ sẽ đẩy mạnh tổ chức đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, trong đó, phấn đấu mỗi CĐCS trong DN đều có hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên. 

Toàn tỉnh Bắc Giang có 238.526 người tham gia BHXH

P.V |

Theo Phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Bắc Giang, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong hai tháng đầu năm 2019 đạt gần 500 người.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sơ kết công tác công đoàn quý I/2019

Quang Tuấn- T.T |

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị mở rộng sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quý I năm 2019. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch LĐLĐ tỉnh với CNLĐ

QUẾ CHI |

Theo kế hoạch tổ chức Tháng CN 2019 của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, các cấp CĐ sẽ đẩy mạnh tổ chức đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, trong đó, phấn đấu mỗi CĐCS trong DN đều có hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên. 

Toàn tỉnh Bắc Giang có 238.526 người tham gia BHXH

P.V |

Theo Phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh Bắc Giang, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong hai tháng đầu năm 2019 đạt gần 500 người.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang sơ kết công tác công đoàn quý I/2019

Quang Tuấn- T.T |

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị mở rộng sơ kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quý I năm 2019. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.