KCN Bắc Giang: 400 nữ công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống ở các khu phong tỏa

Bảo Hân |

Theo thống kê ban đầu của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, hiện có trên 400 công nhân khu công nghiệp mang bầu trên 7 tháng tuổi đang sống tại các khu nhà trọ đang bị cách ly, phong toả.

Nhiều người trong số họ muốn được về quê sinh con, nhưng do đang trong thời gian phong toả, cách ly, nên mong muốn này rất khó để thực hiện.

Chị Phạm Thị Tình, công nhân Công ty TNH Công nghệ Lens Việt Nam đang mang bầu tuần thứ 36. Chị Tình đã nghỉ thai sản trước khi khu trọ chị sống – thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, huyện Việt Yên – bị phong toả.

Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vợ chồng chị hầu như chỉ ở trong nhà. Muốn mua thực phẩm hay đồ dùng gì, chị phải nhờ chủ trọ.

Chị Phạm Thị Tình vui mừng và xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC
Chị Phạm Thị Tình vui mừng và xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Chị Tình dự định về quê sinh con để có người thân chăm sóc. Chị đã ra xã Vân Trung xin giấy để được về quê, nhưng xã cho biết, nếu về phải đi cách ly tập trung tại huyện 21 ngày. Nghĩ đến việc phải cách ly thời gian dài trong tình cảnh không biết lúc nào sẽ sinh nở, chị Tình quyết định ở lại.

“Nhưng sau đó, có thông tin là về quê được cách ly tại nhà, nên cách đây 2 hôm, tôi có giấy đăng ký với xã để được về địa phương. Tôi đã nhờ chủ trọ gửi đơn lên xã nhưng đến thời điểm này chưa thấy phản hồi gì. Hiện tại hai vợ chồng chỉ biết chờ đợi. Nếu không về quê được thì tôi sẽ sinh con ở đây. Tôi sẽ vào sinh ở Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang”- chị Tình chia sẻ.

Video: Chị Phạm Thị Tình, công nhân Công ty TNH Công nghệ Lens Việt Nam bày tỏ xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Thực hiện: Bảo Hân

Trong thời điểm khó khăn trên, chị Tình rất xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức công đoàn. “Thời gian qua, tôi được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hỗ trợ thực phẩm nên rất yên tâm. Chủ trọ tâm lý, đăng ký danh sách bà bầu cho bên công đoàn, rồi bên công đoàn hỗ trợ cho bà bầu về thực phẩm, sữa. Tôi thấy rất vui mừng vì nhận được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, giúp cho những bà bầu như tôi bớt đi phần nào khó khăn khi phong toả”- chị Tình xúc động chia sẻ với phóng viên qua điện thoại.

Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, theo thống kê ban đầu, trong các khu công nghiệp của tỉnh có trên 400 công nhân mang bầu trên 7 tháng tuổi. Hiện Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đang tích cực hỗ trợ công nhân lao động đang mắc kẹt trong các khu phong toả, nhất là đối với các bà bầu.

“Vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ được 50 bà bầu. Các phần quà hỗ trợ họ nhận được bao gồm quần áo trẻ em, gạo, rau, thịt, sữa… Trong thời gian tới, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kịp thời những nhu cầu thiết yếu đến những đối tượng này", ông Thắng nói.

Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ tới các bà bầu. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang
Ông Ngô Đức Thắng (áo xanh), Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trực tiếp trao hỗ trợ tới các thai phụ. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Bắc Giang khỏi COVID-19 gửi lời tri ân tới lực lượng y tế

NHÓM PV |

Anh Thân Đức Thụ - Công ty SJ Tech, Bắc Giang là một trong 28 CNLĐ mắc COVID-19 tại Bắc Giang được xuất hiện ngày 31.5. Anh Thụ đã chia sẻ về việc mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2, thời gian chữa bệnh, đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ.

Nam tài xế ở Bắc Giang tử vong không phải do chất lượng vaccine COVID-19

Vân Trường |

Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bắc Giang đã có những kết luận ban đầu về trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 tại tỉnh này.

Bắc Giang: Công đoàn trao cứu trợ cho 52 phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Hà Anh |

Sau khi nhận được thông tin tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nằm trong vùng phong toả, cách ly dịch COVID-19 nên nhiều phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ đang sống trong cảnh thiếu thốn… “Đội cứu trợ khẩn cấp” của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chuẩn bị nhu yếu phẩm tới điểm nóng trao cho người dân và công nhân lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Công nhân Bắc Giang khỏi COVID-19 gửi lời tri ân tới lực lượng y tế

NHÓM PV |

Anh Thân Đức Thụ - Công ty SJ Tech, Bắc Giang là một trong 28 CNLĐ mắc COVID-19 tại Bắc Giang được xuất hiện ngày 31.5. Anh Thụ đã chia sẻ về việc mình bị nhiễm virus SARS-CoV-2, thời gian chữa bệnh, đồng thời gửi lời tri ân đến đội ngũ y bác sĩ.

Nam tài xế ở Bắc Giang tử vong không phải do chất lượng vaccine COVID-19

Vân Trường |

Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bắc Giang đã có những kết luận ban đầu về trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin COVID-19 tại tỉnh này.

Bắc Giang: Công đoàn trao cứu trợ cho 52 phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Hà Anh |

Sau khi nhận được thông tin tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nằm trong vùng phong toả, cách ly dịch COVID-19 nên nhiều phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ đang sống trong cảnh thiếu thốn… “Đội cứu trợ khẩn cấp” của Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chuẩn bị nhu yếu phẩm tới điểm nóng trao cho người dân và công nhân lao động.