Huyện Yên Thế: Trên 3.000 NLĐ được thưởng tháng lương thứ 13

Hà Anh |

Bắc Giang - Năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ tới đời sống của đoàn viên, người lao động cũng như hoạt động công đoàn. Song các cấp công đoàn trong huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã tập trung hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên, NLĐ và đạt kết quả tích cực.

Ngày 23.1, ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Thế cho biết, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong huyện đã đẩy mạnh triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, các thỏa thuận hợp tác của các cấp công đoàn. 

Trong đó, có triển khai thỏa thuận hợp tác của Công ty THHH MEDLATEC với LĐLĐ tỉnh Bắc Giang để khám, tư vấn chữa bệnh cho đoàn viên công đoàn, đặc biệt là tầm soát ung thư gan, phối hợp tư vấn khám miễn phí cho trên 950 NLĐ trên địa bàn huyện.

Đồng thời tiếp tục duy trì triển khai thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Y tế tâm Phúc Yên Thế, Công ty Sữa Yakun Bắc Giang, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan... mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên và NLĐ.

LĐLĐ huyện còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân dự án vay vốn giải quyết việc làm trị giá 180 triệu đồng, tạo việc làm mới cho 3 lao động trên địa bàn huyện; hỗ trợ 3 Mái ấm công đoàn trị giá trên 100 triệu đồng cho các đoàn viên.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp công đoàn đã cấp phát miễn phí 12.200 khẩu trang, 1.900 chai dung dịch sát khuẩn… Ủng hộ nhu yếu phẩm (gạo, nước uống, mì tôm, muối lạc, rau củ quả) trị giá thành tiền 435 triệu đồng cho các khu cách ly.

Công đoàn cũng vận động đoàn viên ủng hộ trên 3,1 tỉ đồng để chăm lo đoàn viên, NLĐ trong khu cách ly, quỹ phòng chống COVID-19…

Trong những tháng cuối năm 2021, LĐLĐ huyện đã tích cực chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tham gia và thực hiện sớm phương án trả lương, trả thưởng và công bố các chế độ phúc lợi sớm cho đoàn viên trước dịp  Tết. Tạo khí thế thi đua và ổn định tư tưởng, tình hình NLĐ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kết quả trên 3.000 NLĐ trong các doanh nghiệp được thưởng tháng lương thứ 13. Ngoài việc thưởng tháng lương thứ 13, nhiều doanh nghiệp đã biểu dương, khen thưởng bằng tiền, hiện vật có giá trị cho NLĐ có sáng kiến kinh nghiệm trong lao động sản xuất, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động “Tết sum vầy - xuân bình an 2022” nhằm tri ân, tôn vinh NLĐ sau một năm làm việc gắn bó với doanh nghiệp.

“Chương trình “Tết sum vầy - xuân bình an 2022” được tổ chức ở các doanh nghiệp đã tạo thành đợt cao điểm, mang đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn, được lãnh đạo doanh nghiệp, NLĐ ghi nhận và đánh giá tích cực” - ông Thắng cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên khiếm thị

Hải Anh |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên khiếm thị Hợp tác xã Ánh Sáng, Công đoàn cơ quan Uỷ ban Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn mua ủng hộ chổi chít.

Ở đâu có công nhân, người lao động gặp khó, ở đó có Công đoàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tối 22.1, tại Nhà hát Ca - Múa - Kịch Lam Sơn (TP.Thanh Hóa), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” năm 2022, cho các công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, hàng trăm suất quà và nhiều kinh phí hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được trao đến người lao động gặp khó khăn.

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Thế khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn

Yên Thế |

BẮC GIANG - Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Phạm Thị Tước, đoàn viên ông đoàn Trường THCS Đồng Tiến, huyện Yên Thế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công đoàn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên khiếm thị

Hải Anh |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần 2022 và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên khiếm thị Hợp tác xã Ánh Sáng, Công đoàn cơ quan Uỷ ban Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn mua ủng hộ chổi chít.

Ở đâu có công nhân, người lao động gặp khó, ở đó có Công đoàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tối 22.1, tại Nhà hát Ca - Múa - Kịch Lam Sơn (TP.Thanh Hóa), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an” năm 2022, cho các công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, hàng trăm suất quà và nhiều kinh phí hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” đã được trao đến người lao động gặp khó khăn.

Bắc Giang: LĐLĐ huyện Yên Thế khánh thành nhà Mái ấm Công đoàn

Yên Thế |

BẮC GIANG - Được sự ủy quyền của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế tổ chức khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn Phạm Thị Tước, đoàn viên ông đoàn Trường THCS Đồng Tiến, huyện Yên Thế.