Giám sát sức khỏe của lao động Trung Quốc sang Bắc Giang sau đợt nghỉ Tết

Quế Chi |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona bùng phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), tỉnh Bắc Giang đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch, trong đó cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ sức khỏe của người Trung Quốc sang Bắc Giang làm việc sau Tết. 

Ngày 2.2, ông Nguyễn Văn Bắc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang – cho biết, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh, có 1.851 lao động người Trung Quốc làm việc tại tỉnh Bắc Giang, trong đó có 1.680 người làm việc trong các Khu công nghiệp tỉnh.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có 1.112 người Trung Quốc về nước (trong đó có 980 người trong các khu công nghiệp). Đến ngày 31.1, đã có 285 người trở lại Bắc Giang làm việc.

Báo cáo của Sở Y tế Bắc Giang vào ngày 31.1 cho biết, ngày 26.1, sau khi nhận được thông tin tại khách sạn Ravatel Inn và Ravatel Home (Thành phố. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) có một số khách đến từ Trung Quốc có biểu hiện ho, sốt, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch bệnh đến điều tra, xử lý.

Theo đó, tại khách sạn Ravatel Inn có 121 người Trung Quốc và khách sạn Ravatel Home có 54 người Trung Quốc, trong đó có 10 người đến từ tỉnh Hồ Bắc. Đặc biệt, có 2 người đến từ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ở cùng phòng (một có biểu hiện ho, sốt, không khó thở). Hai người này ở cùng khách sạn và gần phòng với 10 người đến từ tỉnh Hồ Bắc từ ngày 15.1. Các trường hợp còn lại không có gì bất thường. Kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho thấy 2 bệnh nhân này âm tính với virus Corona và đã được cho xuất viện vào ngày 28.1. Một bệnh nhân khác hiện đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, đang chờ kết quả.

Ông Nguyễn Văn Bắc cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona gây nên. Tại các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tránh tụ tập đông người; khi người lao động nào có triệu chứng của bệnh thì cần phối hợp chuyên môn báo cáo nhanh về Ban quản lý các Khu công nghiệp, Sở Y tế, Công đoàn các Khu công nghiệp để có hướng xử lý kịp thời…

Nhiều CN trong các DN tỉnh Bắc Giang đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống virus Corona.
Nhiều CN trong các DN tỉnh Bắc Giang đeo khẩu trang trong giờ làm việc để phòng chống virus Corona.

Mới đây, tại cuộc họp khẩn triển khai công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do virius Corona gây nên, ông Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kịch bản cho từng tình huống cụ thể xảy ra; chủ động xây dựng phương án cụ thể, chi tiết với từng tình huống và đặc biệt là tình huống xấu nhất khi dịch bệnh xâm nhập địa bàn tỉnh với số lượng người mắc đông để có biện pháp ứng phó cụ thể, nhanh, hiệu quả. Ngoài ra, cần khẩn trương khảo sát, xây dựng phương án bố trí bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị khẩn cấp trong trường hợp lượng bệnh nhân quá tải ở các cơ sở y tế.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh, các địa phương chủ động phòng dịch với phương châm phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, kiểm soát theo dõi di biến động của đối tượng nguy cơ, đưa ra quy chế quản lý phòng dịch, nhất là giám sát chặt chẽ sức khỏe của người Trung Quốc sang Bắc Giang làm việc sau Tết... 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn tăng cường phòng chống Corona

Linh Nguyên |

Trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, các cấp CĐ đã chủ động hướng dẫn cán bộ, CĐ phòng, chống.

Tạm dừng cấp phép mới cho lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

ANH THƯ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tạm dừng cấp phép mới đối với lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát.

Người lao động tìm cách chống dịch

Nhóm phóng viên |

Quanh năm làm việc vất vả, những tưởng sau kỳ nghỉ Tết cùng với gia đình, người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) sẽ bước vào một năm mới với tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dồi dào… nhưng chia sẻ với phóng viên, nhiều NLĐ tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV). Chính vì thế, họ đã tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình và người thân nhằm phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20.3, ngày 21.3

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3, miền Bắc đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C. Ngày mai trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất có nơi 36 độ C.

Các cấp Công đoàn tăng cường phòng chống Corona

Linh Nguyên |

Trước nguy cơ lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, các cấp CĐ đã chủ động hướng dẫn cán bộ, CĐ phòng, chống.

Tạm dừng cấp phép mới cho lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

ANH THƯ |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tạm dừng cấp phép mới đối với lao động Trung Quốc làm việc tại Việt Nam cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát.

Người lao động tìm cách chống dịch

Nhóm phóng viên |

Quanh năm làm việc vất vả, những tưởng sau kỳ nghỉ Tết cùng với gia đình, người lao động (NLĐ) tại các khu công nghiệp (KCN) sẽ bước vào một năm mới với tinh thần phấn khởi, sức khoẻ dồi dào… nhưng chia sẻ với phóng viên, nhiều NLĐ tỏ ra lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV). Chính vì thế, họ đã tự tìm cách bảo vệ sức khỏe của mình và người thân nhằm phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.