Gần 9.000 CNLĐ tỉnh Bắc Giang tạm thời nghỉ việc để phòng chống dịch

Bảo Hân |

Bắc Giang - Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, từ ngày 26.10 đến 15.11, toàn tỉnh có 8.969 công nhân lao động tạm thời nghỉ việc để phòng chống dịch bệnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết, tính từ ngày 26.10 đến 15.11, toàn tỉnh có 175 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Toàn tỉnh có 8.969 công nhân lao động tạm thời nghỉ việc để phòng chống dịch bệnh, trong đó có 2.963 công nhân lao động của 9 doanh nghiệp nằm trên địa bàn huyện Yên Thế; 4.757 công nhân lao động của Công ty TNHH Luxshare-ICT (Quang Châu); gần 1.000 CNLĐ của Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung); 249 CNLĐ của Công ty Fine Land Apparel Việt Nam nghỉ việc do công ty tạm thời ngừng hoạt động đến ngày 15.11.2021.

Tại huyện Tân Yên, trong ngày 15.11, có 163 công nhân của một số doanh nghiệp phải nghỉ phòng chống dịch bệnh từ các huyện lân cận đi làm trở lại, còn 120 công nhân chưa đi làm do đang sinh sống ở trong vùng cách ly của các xã, huyện lân cận có dịch.

Làm việc tại công ty có trụ sở tại huyện Việt Yên, chị Lê Thị Hải (trú tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế) phải tạm nghỉ làm hơn 1 tuần nay.

Chị Hải cho hay, vừa rồi, công ty nơi chị làm việc đã thông báo chị được hưởng 70% lương trong những ngày phải tạm nghỉ việc. Thông tin này giúp chị thở phào, đỡ phần nào lo lắng, khi trước đó, chị không rõ mình có được nhận lương nếu nghỉ ở nhà hay không.

Theo chia sẻ của chị Hải, bình thường, chị làm các ngày trong tuần, trừ chủ nhật. Nếu tăng ca (4 tiếng/ngày) tất cả các ngày đi làm, thu nhập của chị được khoảng 8-9 triệu đồng/tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Hải phải nghỉ làm ở nhà do dịch COVID-19. Trước đây, chị mất khoảng 2 tháng không làm việc. “Thời gian trước, tôi bị nhiễm COVID-19. Tính cả thời gian cách ly tập trung, thời gian chữa trị và tự cách ly tại nhà, tôi phải nghỉ việc mất 2 tháng” - chị Hải kể lại.

Không phải tạm nghỉ việc do địa phương tiến hành cách ly, phong toả, nữ công nhân Đỗ Thị Uyên (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) lại phải tạm nghỉ việc vì một lý do khác.

“Do tôi có lên Hà Nội để chữa bệnh, khi trở về, địa phương yêu cầu phải tự cách ly ở nhà. Tôi vừa mới xét nghiệm COVID-19, đang chờ kết quả để tiếp tục trở lại làm việc” - chị Uyên chia sẻ.

Làm công nhân, thu nhập của chị Uyên, nếu có tăng ca đều được khoảng 8-9 triệu đồng/tháng; nếu ít tăng ca thì chỉ được khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm phụ hồ, thu nhập không ổn định. Nếu đi làm thường xuyên, thu nhập của chồng chị được khoảng 7-8 triệu đồng/tháng; còn nếu đi làm không đều, anh chỉ mang về nhà được khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Với tổng mức thu nhập như vậy, anh chị khá chật vật khi phải nuôi 3 người con. Vì vậy, chị mong sớm nhận được kết quả xét nghiệm âm tính để có thể trở lại làm việc bình thường để có thu nhập ổn định, lo cho cuộc sống gia đình. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 15.11.2021 về gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế.

Theo đó, từ 6 giờ ngày 16.11.2021, gỡ bỏ vùng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thế căn cứ tình dịch COVID-19 tại địa phương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời ở quy mô phù hợp nhằm đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, để kịp thời ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn huyện Yên Thế do trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, ngày 6.11.2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 2240/QĐ-UBND thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Yên Thế.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bữa cơm chỉ có rau muống xào của nữ công nhân phải nghỉ việc trông con

Tất Thảo – Đỗ Phương |

HÀ NỘI - Bữa cơm trưa của nữ công nhân Dương Thị Thương - người phải nghỉ việc từ cuối tháng 4 đến nay để trông 2 con khi trường học tạm đóng cửa - chỉ có món rau muống xào cùng với nước rau luộc để “trôi” cơm.

Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Quốc hỏi: Tôi làm công ty, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6.2017 đến tháng 8.2021, tôi nghỉ làm. Vậy tôi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội có được không?


Trường học chưa mở lại, công nhân phải nghỉ việc ở nhà trông con

Chân Phúc - Nam Dương |

TPHCM - Các trường học chưa mở cửa khiến nhiều bậc phụ huynh là công nhân lao động (CNLĐ) phải ở nhà trông con, chưa thể trở lại công ty làm việc, đời sống vì thế mà cũng trở nên khó khăn, vất vả hơn.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Bữa cơm chỉ có rau muống xào của nữ công nhân phải nghỉ việc trông con

Tất Thảo – Đỗ Phương |

HÀ NỘI - Bữa cơm trưa của nữ công nhân Dương Thị Thương - người phải nghỉ việc từ cuối tháng 4 đến nay để trông 2 con khi trường học tạm đóng cửa - chỉ có món rau muống xào cùng với nước rau luộc để “trôi” cơm.

Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Đặng Quốc hỏi: Tôi làm công ty, đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 6.2017 đến tháng 8.2021, tôi nghỉ làm. Vậy tôi muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội có được không?


Trường học chưa mở lại, công nhân phải nghỉ việc ở nhà trông con

Chân Phúc - Nam Dương |

TPHCM - Các trường học chưa mở cửa khiến nhiều bậc phụ huynh là công nhân lao động (CNLĐ) phải ở nhà trông con, chưa thể trở lại công ty làm việc, đời sống vì thế mà cũng trở nên khó khăn, vất vả hơn.