Đi lại bằng xe đưa đón, công nhân Bắc Giang cần lưu ý gì?

Bảo Hân |

Công nhân đi lại bằng xe có phù hiệu “Xe đưa đón công nhân” do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang cấp phải có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế; quét mã QR (trường hợp không có điện thoại thông minh phải mang theo Thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng quét mã QR).

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang vừa ban hành công văn về việc quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón công nhân trong tình hình mới.

Đối với công nhân đi xe, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang yêu cầu, trong khi chờ lên xe, công nhân phải đứng xếp hàng đảm bảo khoảng cách, hạn chế nói chuyện trong suốt quá trình đi xe. Công nhân được đo thân nhiệt (trường hợp thấy cần) trước khi lên xe, sát khuẩn tay, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình đi xe (kể cả trong lúc chờ đón xe tại các điểm dừng đỗ); có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone để khai báo y tế; quét mã QR (trừ trường hợp không có điện thoại thông minh phải mang theo Thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng quét mã QR. Lái xe có trách nhiệm giúp công nhân quét mã QR theo thẻ BHYT).

Ngoài ra, trước khi công nhân lên xe, lái xe hoặc nhân viên phục vụ trên xe phải yêu cầu công nhân sát khuẩn tay, đeo khẩu trang; đo thân nhiệt cho công nhân (nếu cần); nếu phát hiện công nhân có biểu hiện ho, sốt… thì yêu cầu liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương để khai báo và kiểm tra, theo dõi; kiểm tra số lượng công nhân lên xe; nhắc nhở công nhân quét mã QR khi lên xe; lái xe phải chịu trách nhiệm đảm bảo 100% công nhân được quét mã QR trước khi xe vận chuyển.

Xe đưa đón công nhân thực hiện dừng đỗ, đón trả công nhân tại các điểm dừng, đỗ, các bãi đỗ, đón trả công nhân do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức; không được dừng, đỗ, đi vào những nơi khác (ngoài lộ trình vận chuyển đưa đón công nhân đã đăng ký) để người trên xe tiếp xúc với người khác trên đường. Tại các điểm dừng, đỗ, đón trả công nhân trên các tuyến đường, chỉ các xe vận chuyển đưa đón công nhân (đã thông báo với Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang) mới được dừng đỗ. Tại mỗi điểm dừng đỗ, đón trả chỉ được dừng đỗ không quá 3 xe tại cùng một thời điểm mỗi xe đừng đỗ không quá 5 phút để đón trả công nhân.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Một công ty vẫn cho hơn 1.000 công nhân làm việc dù có ca F0

Nhóm PV |

Công ty TNHH may MayFair (thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) dù đang phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6.8, để triển khai các biện pháp phòng dịch do xuất hiện ca F0 nhưng vẫn tự ý cho hơn 1.000 công nhân sản xuất trở lại.

Hải Dương xử phạt công ty tự ý cho hơn 1.000 công nhân trở lại làm việc

Mai Dung |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Kim Thành tiến hành xử phạt ở mức cao nhất và buộc tạm dừng hoạt động Công ty TNHH may MayFair do tự ý cho hơn 1.000 công nhân sản xuất trở lại.

Hà Nội chính thức cấp mã xác nhận cho xe vận chuyển chuyên gia, công nhân

Hà Phương |

UBND TP.Hà Nội thống nhất chủ trương việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân của Sở GTVT.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tin nhanh 60s: Một công ty vẫn cho hơn 1.000 công nhân làm việc dù có ca F0

Nhóm PV |

Công ty TNHH may MayFair (thuộc huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) dù đang phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6.8, để triển khai các biện pháp phòng dịch do xuất hiện ca F0 nhưng vẫn tự ý cho hơn 1.000 công nhân sản xuất trở lại.

Hải Dương xử phạt công ty tự ý cho hơn 1.000 công nhân trở lại làm việc

Mai Dung |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu huyện Kim Thành tiến hành xử phạt ở mức cao nhất và buộc tạm dừng hoạt động Công ty TNHH may MayFair do tự ý cho hơn 1.000 công nhân sản xuất trở lại.

Hà Nội chính thức cấp mã xác nhận cho xe vận chuyển chuyên gia, công nhân

Hà Phương |

UBND TP.Hà Nội thống nhất chủ trương việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân của Sở GTVT.