Công nhân viên chức lao động tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Yên Dũng |

Bắc Giang - Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1, vừa qua, tại hội trường Trung tâm Văn hoá huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang), đã có 718 người tham gia hiến máu tình nguyện, thu được hơn 820 đơn vị máu, trong đó có trên 500 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Toàn bộ số máu đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn máu cứu người trong cấp cứu và điều trị bệnh. Chương trình “những giọt máu hồng” đã trở thành ngày hội hiến máu thường niên được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng. Có nhiều đoàn viên đã nhiều lần tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Trước đó, căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 7.1.2022 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Dũng về việc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu huyện Yên Dũng năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực đăng ký tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022 và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị nhân văn của việc hiến máu tình nguyện cứu người.

Phong trào hiến máu tình nguyện của đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Yên Dũng ngày càng lan tỏa sâu rộng, phát huy tốt giá trị truyền thống và quý báu của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung trong nghĩa cử hiến máu cứu người chia sẻ những giọt máu hồng của mình trao gửi niềm hy vọng cho những người cần máu.

Yên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Trên 92% người lao động đi làm trở lại sau Tết

Lạng Giang |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

32 doanh nghiệp ở Bắc Giang đăng ký tuyển dụng 35.000 lao động sau Tết

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Có 32 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sau Tết Nguyên đán với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm (quý I/2022).

Hàng trăm y bác sĩ hiến máu điều trị cho bệnh nhân đầu năm mới

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Gần 200 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân sau Tết Âm lịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắc Giang: Trên 92% người lao động đi làm trở lại sau Tết

Lạng Giang |

Bắc Giang - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

32 doanh nghiệp ở Bắc Giang đăng ký tuyển dụng 35.000 lao động sau Tết

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Có 32 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng sau Tết Nguyên đán với tổng số trên 35.000 vị trí việc làm (quý I/2022).

Hàng trăm y bác sĩ hiến máu điều trị cho bệnh nhân đầu năm mới

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Gần 200 y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hiến máu đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân sau Tết Âm lịch.