Công đoàn phối hợp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Bùi Văn Khước |

Bắc Giang - Thực hiện chương trình tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho công nhân lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Taein Vina.

Công ty TNHH Taein Vina có địa chỉ tại cụm công nghiệp xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

Tại hội nghị, công nhân lao động được bà Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - chuyên gia tư vấn sức khỏe đề án 818 của Bộ Y tế tuyên truyền, tư vấn những kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, các bệnh phụ khoa thường gặp của chị em phụ nữ, đặc biệt là công nhân lao động ngành may mặc, điện tử.

Hoạt động hỗ trợ, tư vấn tại hội nghị nhằm từng bước nâng cao kiến thức, thái độ, kỹ năng thực hành của công nhân lao động về dân số, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giúp nữ công nhân lao động biết tự chăm sóc bản thân, góp phần giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số, tạo môi trường xã hội thân thiện.

Đây là một trong những chương trình hoạt động của Liên đoàn Lao động thành phố nhằm thiết thực quan tâm, chăm lo tốt hơn đến người lao động tại doanh nghiệp, đặc biệt là nữ công nhân lao động để họ có sức khỏe an tâm lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bùi Văn Khước
TIN LIÊN QUAN

Ngăn tín dụng đen bủa vây cuộc sống của công nhân lao động

Nhóm PV |

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp của công nhân lâm cảnh túng quẫn như: Hết tiền, con ốm... bẫy tín dụng đen đã bủa vây họ tại các khu công nghiệp, nhà trọ công nhân.

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Công nhân lao động tránh xa tín dụng đen để đảm bảo cuộc sống an toàn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trải qua tình hình dịch bệnh kéo dài, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhân cơ hội đó, một số đối tượng đã thông qua các app trên điện thoại di động và quảng bá rầm rộ trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo công nhân lao động vay tín dụng đen với lãi cao.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngăn tín dụng đen bủa vây cuộc sống của công nhân lao động

Nhóm PV |

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp của công nhân lâm cảnh túng quẫn như: Hết tiền, con ốm... bẫy tín dụng đen đã bủa vây họ tại các khu công nghiệp, nhà trọ công nhân.

Long An: Con công nhân lao động nhập cư được học trường công

phấn đấu |

Cách đây không lâu, công nhân lao động (CNLĐ) nhập cư ở tỉnh Long An còn vất vả với huyện học hành của con nhỏ khi mà những đứa trẻ không được vào học trường công (vì không có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Với sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục, con CNLĐ nhập cư đã có thể đi học bình đẳng như những đứa trẻ khác.

Công nhân lao động tránh xa tín dụng đen để đảm bảo cuộc sống an toàn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trải qua tình hình dịch bệnh kéo dài, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhân cơ hội đó, một số đối tượng đã thông qua các app trên điện thoại di động và quảng bá rầm rộ trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo công nhân lao động vay tín dụng đen với lãi cao.