Công đoàn hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn

Lục Nam |

Bắc Giang - Hiện hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản ùn ứ tại cửa khẩu Lạng Sơn đang tiếp tục được các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lục Nam (Bắc Giang) thực hiện, góp phần giúp đỡ các tiểu thương, doanh nghiệp và nông dân vượt qua khó khăn trong thời ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Những ngày qua, hàng nghìn xe container nông sản của bà con tiểu thương, doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn. Các nông sản như: Mít, thanh long và một số rau, củ, trái cây khác không thể chờ đợi nhiều ngày được nên nhiều bà con tiểu thương, các doanh nghiệp đã cho xe container nông sản quay đầu về địa phương và bán nông sản với giá rẻ trên đường di chuyển. Sự ùn tắc nông sản tại cửa khẩu Lạng Sơn những ngày qua đã gây ra thiệt hại lớn cho các tiểu thương và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu nông sản.

Thực hiện Công văn số 1956/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 31.12.2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tiêu mua nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn, để chung tay cùng với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và giảm thiểu thiệt hại cho các tiểu thương, doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn nông sản, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lục Nam đã kêu gọi các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức lao động mua nông sản như mít, thanh long, xoài và một số rau, củ, trái cây khác và kết nối, giới thiệu nông sản, rau, củ, quả đến người thân, người kinh doanh hoa quả, các doanh nghiệp chế biến nông sản để thu mua giúp các tiểu thương, doanh nghiệp đang bán hàng.

Tính trong ngày 2.12022, Liên đoàn Lao động huyện đã kêu gọi đoàn viên công đoàn trong huyện mua ủng giúp đỡ tiểu thương được 1.204 thùng thanh long với trị giá trên 120 triệu đồng.

Lục Nam
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản ở cửa khẩu, mất 40 ngày để thông quan

Anh Tuấn |

Thông tin từ Sở Công Thương Lạng Sơn, tính đến ngày 2.1, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn còn 2.852 xe hàng hóa, chủ yếu là nông sản, trái cây. Với năng lực thông quan như hiện nay, để đưa hết số xe đang tồn tại các cửa khẩu sang biên giới thì cần khoảng 40 ngày.

Ùn ứ hàng hoá ở cửa khẩu: Doanh nghiệp chung tay "cứu" nông sản

Cường Ngô |

Tình trạng ùn ứ hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã tác động đến giá nông sản trong những ngày cuối năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa và nêu cao vai trò của địa phương để không lặp lại câu chuyện này.

Giá nông sản chạm đáy, nhà vườn miền Tây nguy cơ mất Tết

TẠ QUANG |

Hàng nghìn container chở nông sản mắc kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn kéo theo hệ lụy khiến giá thu mua nông sản tại nhiều tỉnh ĐBSCL đang giảm chạm đáy mà vẫn không có người mua khiến nhiều nhà vườn ở miền Tây có chung suy nghĩ là mất Tết.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Vẫn còn hàng nghìn xe nông sản ở cửa khẩu, mất 40 ngày để thông quan

Anh Tuấn |

Thông tin từ Sở Công Thương Lạng Sơn, tính đến ngày 2.1, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn còn 2.852 xe hàng hóa, chủ yếu là nông sản, trái cây. Với năng lực thông quan như hiện nay, để đưa hết số xe đang tồn tại các cửa khẩu sang biên giới thì cần khoảng 40 ngày.

Ùn ứ hàng hoá ở cửa khẩu: Doanh nghiệp chung tay "cứu" nông sản

Cường Ngô |

Tình trạng ùn ứ hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã tác động đến giá nông sản trong những ngày cuối năm. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa và nêu cao vai trò của địa phương để không lặp lại câu chuyện này.

Giá nông sản chạm đáy, nhà vườn miền Tây nguy cơ mất Tết

TẠ QUANG |

Hàng nghìn container chở nông sản mắc kẹt ở cửa khẩu Lạng Sơn kéo theo hệ lụy khiến giá thu mua nông sản tại nhiều tỉnh ĐBSCL đang giảm chạm đáy mà vẫn không có người mua khiến nhiều nhà vườn ở miền Tây có chung suy nghĩ là mất Tết.