Công đoàn Bắc Giang tiếp tục đồng hành cùng công nhân vượt khó

Nguyễn Huyền |

Sau gần 2 tháng thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc, đến nay, tỉnh Bắc Giang đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại các khu công nghiệp, đã có 228 doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại với trên 55.400 lao động. Tỉnh đã chỉ đạo thiết lập “luồng xanh” tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân tại các vùng an toàn trên địa bàn tỉnh, số lượng công nhân đi làm trở lại tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tăng nhanh.

Song song với việc khôi phục lại sản xuất kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ đời sống cho công nhân lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được duy trì.

Thực hiện nhiệm vụ trên, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục có các chuyến hàng chuyển xuống hỗ trợ công nhân lao động trong vùng dịch của huyện Việt Yên. Tại đây, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch trao 2 tấn rau, củ, quả xuống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên; trao các nhu yếu phẩm xuống “Siêu thị 0 đồng” tại thôn Chùa, xã Tăng Tiến gồm: 1,5 tấn rau xanh, 1 tấn gạo và 100 suất quà cùng các nhu yếu phẩm như: nước mắm, dầu ăn, bột canh, muối lạc, cá nục sấy khô và sữa bà bầu cho cho nữ công nhân lao động đang mang thai ở trọ trong thôn.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm và động viên cán bộ, người lao động của Công ty TNHH Sản xuất Sanwa Việt Nam. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của công nhân lao động sinh hoạt nội trú trong công ty, động viên công nhân lao động tiếp tục hăng say lao động sản xuất, chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 và nội quy của công ty; thực hiện tốt theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế trong sản xuất và sinh hoạt.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh trao tặng các nhu yếu phẩm như gia vị, mỳ tôm, khẩu trang y tế… nhằm động viên doanh nghiệp và người lao động.

Với quyết tâm đồng hành cùng người lao đông vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang đã và đang quyết tâm bằng nhiều giải pháp cùng những hành động thiết thực, cụ thể và linh hoạt để chăm lo cho người lao động.

Theo ông Bắc, để bảo vệ thành quả chống dịch, làm chủ tình hình, tạo điều kiện để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động không được lơ là, chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, xác định công tác phòng dịch là thường xuyên, liên tục, là giải pháp căn cơ, lâu dài, các cấp công đoàn trong tỉnh cần thực hiện nghiêm nhiệm vụ vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch.

Nguyễn Huyền
TIN LIÊN QUAN

F0 trèo tường trốn điều trị ở Bắc Giang, bị bắt tại Tuyên Quang

Phong Quang |

Sau khi trèo tường trốn khỏi khu điều trị Quân y 110 (tỉnh Bắc Giang), Sùng My Q. bắt xe khách về Hà Giang. Trên đường về, qua địa phận tỉnh Tuyên Quang đã bị phát hiện, bắt giữ.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công nhân lao động khu cách ly

Lê Như Tùng |

Ngày 2.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ 1.586 kg nhu yếu phẩm bao gồm: Rau xanh, bí đỏ, mướp và 680 gói muối lạc vừng... tới khu cách lyhuyện Lục Ngạn.

Bắc Giang có 222 doanh nghiệp, 55.400 lao động quay lại hoạt động an toàn

Phạm Đông |

Theo báo cáo, đến nay Bắc Giang có 4 khu công nghiệp, 222 doanh nghiệp với 55.400 lao động đã quay lại hoạt động an toàn. Dự kiến từ ngày 10.7, Bắc Giang chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

F0 trèo tường trốn điều trị ở Bắc Giang, bị bắt tại Tuyên Quang

Phong Quang |

Sau khi trèo tường trốn khỏi khu điều trị Quân y 110 (tỉnh Bắc Giang), Sùng My Q. bắt xe khách về Hà Giang. Trên đường về, qua địa phận tỉnh Tuyên Quang đã bị phát hiện, bắt giữ.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang hỗ trợ công nhân lao động khu cách ly

Lê Như Tùng |

Ngày 2.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ 1.586 kg nhu yếu phẩm bao gồm: Rau xanh, bí đỏ, mướp và 680 gói muối lạc vừng... tới khu cách lyhuyện Lục Ngạn.

Bắc Giang có 222 doanh nghiệp, 55.400 lao động quay lại hoạt động an toàn

Phạm Đông |

Theo báo cáo, đến nay Bắc Giang có 4 khu công nghiệp, 222 doanh nghiệp với 55.400 lao động đã quay lại hoạt động an toàn. Dự kiến từ ngày 10.7, Bắc Giang chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.