CĐCS Công ty Hosiden Việt Nam: Sẽ hỗ trợ tối đa cho công nhân diện F0

Bảo Hân |

Tại "ổ dịch" Công ty Hosiden Việt Nam (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), hiện công ty đã tiến hành xét nghiệm tổng cộng 5.000 công nhân. Tính đến sáng 16.5 đã xác định 159 ca dương tính với COVID-19.

Chia sẻ về sự tham gia của công đoàn cơ sở trong công tác phòng chống COVID-19, hỗ trợ công nhân, anh Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cho biết, hiện tại, sau khi có những ca nhiễm COVID-19 trong công ty, Phòng Hành chính công ty đang giữ trách nhiệm chính, là đầu mối phối hợp với các ban, ngành.

“Công đoàn cơ sở đang hỗ trợ tích cực cho Phòng Hành chính. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phòng hành chính, công đoàn sẽ chuyển thông tin này xuống các tổ trưởng công đoàn, các tổ trưởng công đoàn. Tổ trưởng công đoàn này sẽ là người thông tin với các đoàn viên trong xưởng, sau đó phản hồi lại” - anh Tân cho biết.

Anh Tân cho biết thêm: Bình thường, Phòng Hành chính chỉ có thông tin về quê quán của công nhân, không có số điện thoại và chỗ ở hiện tại (công nhân thường chuyển chỗ ở trọ), trong khi đó, công đoàn thường xuyên cập nhật thông tin này. Thông qua tổ chức công đoàn, Phòng Hành chính sẽ có số điện thoại và địa chỉ chỗ trọ của công nhân để nếu có thông tin một nhóm công nhân nào đó nghi nghiễm thì chính quyền sẽ thuận lợi, nhanh chóng hơn trong việc phong toả chỗ ở, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng.

Ngoài ra, trong quá tình xét nghiệm tập trung cho công nhân, công đoàn hỗ trợ Phòng Hành chính phân luồng, chia những đối tượng công nhân, như đối tượng nghi nhiễm cao, nghi nhiễm thấp; tổ chức duy trì khoảng cách cho công nhân.

“Đối với các trường hợp F0, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở đang dự kiến sau này sẽ hỗ trợ tài chính cho họ. Tuỳ vào số lượng nhiễm F0, nếu ít thì mức hỗ trợ sẽ nhiều và ngược lại, vì năng lực tài chính của công đoàn cũng chỉ ở mức vừa phải. Tuy vậy, công đoàn sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho công nhân F0”- anh Tân khẳng định.

Theo anh Tân, đối với những đối tượng F0, công ty đang chuyển cơm, nước uống 3 bữa/ngày; đồng thời, hiện một số tổ công đoàn đang kêu gọi hỗ trợ đồ dùng cho các công nhân F0, nhất là đối với nữ công nhân (do phải đi cách ly gấp nên không có thời gian chuẩn bị đồ dùng).

Bên cạnh đó, tất cả những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (F0, đối tượng phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà) đều được công ty trả lương 70%).

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người cố tình trốn khỏi nơi cách ly COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Nam Dương - Khánh Linh |

Cách ly y tế là một trong những biện pháp bắt buộc nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên có một hiện tượng vì những lý do khác nhau, một số người đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi bỏ trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị xử lý thế nào?

Nhà hàng ven biển ế ẩm, nhân viên mất việc vì COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hàng loạt nhà hàng ven biển ở Hà Tĩnh ế ẩm, đóng cửa khiến nhiều nhân viên phải nghỉ việc.

Ổ dịch Công ty Hosiden thêm 159 ca, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ khắp các "mặt trận"

THÙY LINH |

Tình hình dịch diễn biến căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang khi phát hiện thêm 159 ca mắc COVID-19 mới tại Công ty Hosiden, dự báo còn nhiều ca dương tính mới. Đêm 15.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người cố tình trốn khỏi nơi cách ly COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Nam Dương - Khánh Linh |

Cách ly y tế là một trong những biện pháp bắt buộc nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên có một hiện tượng vì những lý do khác nhau, một số người đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi bỏ trốn khỏi nơi cách ly sẽ bị xử lý thế nào?

Nhà hàng ven biển ế ẩm, nhân viên mất việc vì COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hàng loạt nhà hàng ven biển ở Hà Tĩnh ế ẩm, đóng cửa khiến nhiều nhân viên phải nghỉ việc.

Ổ dịch Công ty Hosiden thêm 159 ca, Bộ Y tế huy động chuyên gia từ khắp các "mặt trận"

THÙY LINH |

Tình hình dịch diễn biến căng thẳng tại tỉnh Bắc Giang khi phát hiện thêm 159 ca mắc COVID-19 mới tại Công ty Hosiden, dự báo còn nhiều ca dương tính mới. Đêm 15.5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch.