Bắc Giang: Tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động

B.H |

Bắc Giang - Với phương châm “hướng về cơ sở, hướng về người lao động, vì lợi ích của người lao động”, Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Nhà hát Chèo Bắc Giang vừa tổ chức buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động các khu nhà trọ trên địa bàn.

Tại đây, hơn 200 người lao động thuộc Công ty TNHH KD Sports Việt Nam; chủ các khu nhà trọ và chủ tịch công đoàn cơ sở các xã, thị trấn đã được cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang phổ biến, tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội; quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phổ biến, tuyên truyền phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và mua bán người đi lao động tại Campuchia.

Ngoài nội dung truyền đạt của các báo cáo viên, ban tổ chức còn đổi mới hình thức tuyên truyền qua phần hỏi- đáp có thưởng với những tình huống cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin. Bên cạnh đó, đoàn viên, công nhân  lao động còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đội văn nghệ và tuyên truyền pháp luật lưu động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Nhà hát Chèo Bắc Giang thể hiện.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp công nhân lao động nắm rõ các thông tin mới, hữu ích về chế độ chính sách, từ đó có thể bảo vệ quyền lợi cho bản thân, hiểu và tuân thủ pháp luật.

B.H
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động

B.H |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nữ công và tuyên truyền kiến thức dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho gần 300 công nhân lao động tại Công ty TNHH Unico Global Việt Nam.

400 nữ công nhân lao động được tư vấn về sức khoẻ sinh sản

Phạm Huyền |

Thái Nguyên - Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2022, mới đây, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với MSI tại Việt Nam tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục đời sống gia đình cho các nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Công nhân lao động rất khó mua nhà nếu không được hỗ trợ

Lục Tùng |

Theo khảo sát chưa đầy đủ của Công đoàn các KCN tỉnh An Giang, hiện có khoảng trên 2.000 CNLĐ tại các KCN tập trung của tỉnh có nhu cầu về nhà ở. Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Các KCN An Giang xác nhận, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng rất khó để CNLĐ có thể mua được căn nhà.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắc Giang: Tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động

B.H |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nữ công và tuyên truyền kiến thức dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho gần 300 công nhân lao động tại Công ty TNHH Unico Global Việt Nam.

400 nữ công nhân lao động được tư vấn về sức khoẻ sinh sản

Phạm Huyền |

Thái Nguyên - Thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2022, mới đây, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với MSI tại Việt Nam tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục đời sống gia đình cho các nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Công nhân lao động rất khó mua nhà nếu không được hỗ trợ

Lục Tùng |

Theo khảo sát chưa đầy đủ của Công đoàn các KCN tỉnh An Giang, hiện có khoảng trên 2.000 CNLĐ tại các KCN tập trung của tỉnh có nhu cầu về nhà ở. Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Các KCN An Giang xác nhận, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng rất khó để CNLĐ có thể mua được căn nhà.