Bắc Giang: Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động ở trọ

Bùi Văn Khước |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang phối hợp với Nhà văn hoá Lao động tỉnh vừa tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

Gần 200 người là chủ nhà trọ và công nhân lao động tại các khu nhà trọ dự.

Tại chương trình, công nhân lao động đã được các báo cáo viên của Công an tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh truyền đạt một số nội dung về công tác quản lý lưu trú đối với công nhân lao động tại các khu nhà trọ và tuyên truyền cách nhận biết và phòng chống bạo lực gia đình cho công nhân lao động.

Ngoài ra, công nhân lao động còn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề có liên quan đến nội dung tuyên truyền, được tham gia trả lời câu hỏi có thưởng do Ban Tổ chức chương trình đưa ra. Cùng với đó, công nhân lao động được thưởng thức những tiết mục giao lưu văn nghệ do Nhà hát chèo tỉnh Bắc Giang, Nhà Văn hoá Lao động tỉnh và đội văn nghệ xã Song Khê biểu diễn; được nhận những phần quà ý nghĩa từ các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Thông qua chương trình nhằm giúp cho các chủ nhà trọ và công nhân lao động tại các khu nhà trọ nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật từ đó thực hiện tốt các quy định của pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh” giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bùi Văn Khước
TIN LIÊN QUAN

Giá cả tăng vọt, công nhân tìm đất hoang để trồng rau, tiết kiệm chi phí

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Để có thể xoay xở trong thời kỳ giá cả tăng chóng mặt, thay vì mua rau ở chợ, công nhân trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã dành thời gian để trồng rau. Họ mong giảm được phần nào chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống. 

Hoạt động chăm lo hướng mạnh đến đối tượng là công nhân lao động trực tiếp

Hà Anh |

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch về tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giá cả tăng vọt, công nhân tìm đất hoang để trồng rau, tiết kiệm chi phí

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Để có thể xoay xở trong thời kỳ giá cả tăng chóng mặt, thay vì mua rau ở chợ, công nhân trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội đã dành thời gian để trồng rau. Họ mong giảm được phần nào chi phí sinh hoạt, trang trải cuộc sống. 

Hoạt động chăm lo hướng mạnh đến đối tượng là công nhân lao động trực tiếp

Hà Anh |

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng và ban hành Kế hoạch về tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 phù hợp với đặc điểm tình hình của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...