Bắc Giang: Tổ chức tốt nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có trên 300.000 công nhân viên chức lao động đang công tác, làm việc ở 1.840 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; trong đó có gần 700 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với trên 200.000 công nhân lao động.

Quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Từ tháng 5.2021 đến nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân nói chung, người lao động nói riêng. Có thời điểm Bắc Giang là tâm dịch lớn nhất của cả nước tập trung trong các khu công nghiệp, đã khiến toàn bộ các doanh nghiệp trong 6 khu công nghiệp phải dừng hoạt động, có gần 200 nghìn công nhân lao động phải nghỉ việc, giảm thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Trước bối cảnh đó, bên cạnh việc chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 19.11.2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-LĐLĐ về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Kế hoạch số 230/KH-LĐLĐ ngày 29.12.2021 về việc tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022; các quyết định tặng quà, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho công nhân viên chức lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo đón tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc; đặc biệt quan tâm đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tạo sự lan tỏa để các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi, đặc biệt là người sử dụng lao động chung tay cùng với tổ chức công đoàn hỗ trợ nguồn lực, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Căn cứ vào cấp độ dịch do ngành Y tế công bố đối với từng địa phương, các cấp công đoàn tổ chức linh hoạt, đa dạng hình thức chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động đảm bảo đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Bố trí xe đưa công nhân về quê miễn phí 

Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 4.500 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động quê xa không có điều kiện về quê ăn tết; thăm, tặng quà 25 doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động năm 2021; trao tặng biểu trưng cho 75 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, 25 nhà trọ công nhân văn minh, an toàn; trao 500 suất quà cho người nghèo... với tổng số tiền là 2,4 tỉ đồng; hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa 25 nhà ở Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền là 765 triệu đồng.

Lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 đồng đến 1.300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh và tại Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology Bắc Giang, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, tổng số tiền là 740 triệu đồng.

Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, các công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 với các nội dung: Văn nghệ; phát biểu khai mạc; báo cáo các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động; clip phóng sự về hoạt động chăm lo đời sống của cho người lao động; phát biểu chúc Tết của lãnh đạo công đoàn cấp trên; đại diện doanh nghiệp cảm ơn công đoàn và công nhân lao động đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm qua; bốc thăm trúng thưởng; bày mâm ngũ quả; thi gói bánh chưng; trao tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Đối với những đoàn viên, công nhân lao động quê xa, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh bố trí 50 chuyến xe miễn phí đưa đoàn viên, công nhân lao động về quê ăn tết; tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động các khu nhà trọ do tình hình dịch bệnh không thể về quê ăn tết. Chỉ đạo các cấp công đoàn thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động từ nguồn kinh phí công đoàn, mỗi suất 300.000 đồng; phối hợp với chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tặng quà tết, vé xe cho gần 200.000 đoàn viên, người lao động, tổng số tiền trên 70 tỉ đồng. Công đoàn cơ sở doanh nghiệp chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp có chế độ thưởng tết âm lịch, hỗ trợ tháng lương thứ 13 cho người lao động, đến nay, không xảy ra tình trạng doanh nghiệp nợ lương của người lao động trong dịp tết Nguyên đán.

Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang đã giúp đoàn viên, người lao động cảm nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn. Qua đó, khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động sản suất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời tạo sự tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn, với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Mơ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân nghèo phấn khởi vì được Công đoàn quan tâm chăm lo

Hà An - Văn Thắng |

Ngày 24.1, tại Công ty Cổ phần UIL Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Tổng LĐLĐVN, công đoàn Bắc Ninh đã tặng nhiều suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty và tỉnh Bắc Ninh.

Công đoàn cùng doanh nghiệp chăm lo cho công nhân ở lại sản xuất

Đức Long |

Những phần quà mà công đoàn cùng doanh nghiệp chăm lo trong dịp Tết giúp cho NLĐ cảm thấy ấm lòng sau một năm làm việc với nhiều khó khăn, vất vả.

Doanh nghiệp tặng quà, chăm lo người lao động giữ ổn định sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, thời gian qua nhiều doanh nghiệp sau khi công bố tiền thưởng Tết năm 2022 đã không đáp ứng được mong mỏi của người lao động, dẫn đến người lao động ngừng việc, thắc mắc về các chế độ lương, thưởng Tết. Do đó, để tăng thêm phúc lợi cho người lao động và nhằm tạo sự sẻ chia giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp về tận khu nhà trọ để thăm hỏi, trò chuyện với người lao động.

Từ chuyện Hãng phim truyện Việt Nam đến đầu tư cho điện ảnh

Việt Văn |

Câu chuyện buồn về hậu quả cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam được khơi lại trong Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) tạo ra hiệu ứng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau… Và từ đó cũng đặt ra những vấn đề về đầu tư cho điện ảnh, nhất là mảng phim truyền thống cách mạng.

Giá tăng vọt, vàng trở thành kênh trú ẩn

MI VÂN |

Giá vàng thế giới tăng vọt, áp sát ngưỡng tâm lý quan trọng 2000 USD/oz. Tính chung cả tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 122 USD/oz so với cuối tuần trước. Tiền đang rút khỏi thị trường chứng khoán và đổ vào vàng như kênh trú ẩn.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc: Hạnh phúc là có tiền, có người mình yêu thương

Nhóm PV |

Ngày 20.3 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Quốc tế hạnh phúc. Với nhiều người, hạnh phúc có thể là được lắng nghe, hạnh phúc cũng có thể là kiếm được thật nhiều tiền, hay hạnh phúc giản đơn là được nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc...

Kênh đầu tư nào sẽ hưởng lợi sau khi NHNN hạ lãi suất ?

Thái Mạnh |

Giới phân tích đánh giá quyết định giảm một số loại lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước gần đây sẽ góp phần khơi thông thị trường vốn và tín dụng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt một số kênh đầu tư sẽ được hưởng lợi sau khi lãi suất giảm nhằm hút dòng tiền trở lại và cải thiện thanh khoản.

Đề xuất chỉ rút 50% BHXH 1 lần khi chưa tới tuổi hưu: Tác động thế nào?

NHÓM PV |

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không hạn chế rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần song đề xuất hai phương án rút BHXH 1 lần. Phương án thứ 2 đã gây ra không ít tranh luận trong thời gian vừa qua. Và để phân tích rõ hơn các đề xuất trên, chúng tôi có cuộc trò chuyện với TS Bùi Sỹ Lợi – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội.

Công nhân nghèo phấn khởi vì được Công đoàn quan tâm chăm lo

Hà An - Văn Thắng |

Ngày 24.1, tại Công ty Cổ phần UIL Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Tổng LĐLĐVN, công đoàn Bắc Ninh đã tặng nhiều suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty và tỉnh Bắc Ninh.

Công đoàn cùng doanh nghiệp chăm lo cho công nhân ở lại sản xuất

Đức Long |

Những phần quà mà công đoàn cùng doanh nghiệp chăm lo trong dịp Tết giúp cho NLĐ cảm thấy ấm lòng sau một năm làm việc với nhiều khó khăn, vất vả.

Doanh nghiệp tặng quà, chăm lo người lao động giữ ổn định sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, thời gian qua nhiều doanh nghiệp sau khi công bố tiền thưởng Tết năm 2022 đã không đáp ứng được mong mỏi của người lao động, dẫn đến người lao động ngừng việc, thắc mắc về các chế độ lương, thưởng Tết. Do đó, để tăng thêm phúc lợi cho người lao động và nhằm tạo sự sẻ chia giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp về tận khu nhà trọ để thăm hỏi, trò chuyện với người lao động.