Bắc Giang thành lập 28 "Siêu thị 0 đồng" phục vụ người lao động

Quế Chi |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Bắc Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao độ mọi nguồn lực để hỗ trợ công nhân viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tính đến nay, số lượng công nhân viên chức lao động đang thực hiện cách ly tại các khu nhà trọ, tại doanh nghiệp, tại gia đình đã hơn 100.000 người. Trong đó, lượng công nhân lao động ở các khu nhà trọ thực hiện cách ly, phong tỏa của huyện Việt Yên, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang chiếm gần 60.000 người.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng hành cùng những khó khăn của người lao động trong đợt dịch lần thứ 4, từ ngày 27.4 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có những biện pháp và việc làm cụ thể, hết sức khẩn trương để giúp người lao động vượt qua khó khăn, đặc biệt đã chỉ đạo và phối hợp thành lập 28 “Siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ công nhân lao động.

Các địa điểm bố trí “Siêu thị 0 đồng” đều ở nơi có đông công nhân sinh sống trong các khu nhà trọ đang thực hiện cách ly, phong tỏa phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: Tại huyện Việt Yên mở 19 “Siêu thị 0 đồng” ở các xã Vân Trung (4 siêu thị); Tăng Tiến (3 siêu thị); Hồng Thái (2 siêu thị); Vân Cốc (4 siêu thị), thị trấn Nếnh (5 siêu thị) và 1 siêu thị ở xã Quang Châu, nơi có 46.450 công nhân lao động. Huyện Yên Dũng mở 8 “Siêu thị 0 đồng” ở xã Tiền phong (2 siêu thị), xã Nội Hoàng (6 siêu thị), nơi có 11.147 công nhân lao động. Thành phố Bắc Giang mở 1 “Siêu thị 0 đồng” tại thôn Song Khê 2 (xã Song Khê) - nơi có 1.500 công nhân lao động.

Hiện nay, nguồn hàng hóa, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cung cấp cho 28 “Siêu thị 0 đồng” được Liên đoàn Lao động tỉnh phân bổ từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị; cộng đồng doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân; các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ. Ngoài ra, "Siêu thị 0 đồng" còn được cung cấp từ nguồn vận động của các đơn vị trên địa bàn; liên đoàn lao động các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành trong tỉnh cũng đã tích cực vận động cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên ủng hộ, quyên góp hàng hóa để cung cấp cho các “Siêu thị 0 đồng”.

Từ khi khai trương ”Siêu thị 0 đồng” đầu tiên đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cung cấp tổng giá trị hàng hóa là 1.898.800.000 đồng, gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, mì tôm, lương khô, sữa tươi, gạo, nước yến nha đam, nước khoáng, cá hộp, thịt hộp, thịt lợn, trứng gà và rau củ quả các loại...

Trong những ngày tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết đến 28 “Siêu thị 0 đồng”, kêu gọi các cấp Công đoàn, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay vận động, ủng hộ hàng hóa duy trì hoạt động các “Siêu thị 0 đồng” với mong muốn không để người lao động bị thiếu lương thực trong thời gian cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh bác sĩ trẻ xuống tóc trước khi đến Bắc Giang gây xúc động

Thảo Anh |

Hình ảnh nam bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được đồng nghiệp cắt tóc trước khi lên đường chi viện y tế cho Bắc Giang được chia sẻ lên mạng xã hội gây xúc động mạnh. Nụ cười rạng rỡ của bác sĩ làm nhiều người nghẹn ngào, rơi nước mắt.

T&T Group tiếp tục hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Duy Trần |

Sau khi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng tiền mặt, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển tiếp tục ủng hộ thêm 1 tỉ đồng để tiếp sức cho 2 điểm nóng chống dịch.

Bắc Giang: 8 doanh nghiệp được phép song vẫn chưa hoạt động trở lại

Quế Chi |

8 doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi tạm dừng theo Kế hoạch số 213 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thể hoạt động trở lại vào ngày 28.5.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hình ảnh bác sĩ trẻ xuống tóc trước khi đến Bắc Giang gây xúc động

Thảo Anh |

Hình ảnh nam bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được đồng nghiệp cắt tóc trước khi lên đường chi viện y tế cho Bắc Giang được chia sẻ lên mạng xã hội gây xúc động mạnh. Nụ cười rạng rỡ của bác sĩ làm nhiều người nghẹn ngào, rơi nước mắt.

T&T Group tiếp tục hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Duy Trần |

Sau khi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng tiền mặt, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển tiếp tục ủng hộ thêm 1 tỉ đồng để tiếp sức cho 2 điểm nóng chống dịch.

Bắc Giang: 8 doanh nghiệp được phép song vẫn chưa hoạt động trở lại

Quế Chi |

8 doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi tạm dừng theo Kế hoạch số 213 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thể hoạt động trở lại vào ngày 28.5.