Bắc Giang: Tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho lao động nữ

N.H |

Bắc Giang - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nữ công nhân lao động.

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo -Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh; cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nữ công nhân lao động; Giám đốc, Phó giám đốc, nhân viên Nhà Văn hoá Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo và trưởng ban nữ công liên đoàn lao động các huyện, thành phố; các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh; Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh và trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông lao động nữ.

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại 6 khu và 32 cụm công nghiệp với trên 300.000 công nhân lao động, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng 70%. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành các khu, cụm công nghiệp, dự báo đến năm 2030, toàn tỉnh có 32 khu công nghiệp, thu hút khoảng 1 triệu công nhân lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh hiện nay tuổi đời còn khá trẻ, chủ yếu xuất thân từ nông thôn, một số ở vùng sâu, vùng xa nên thiếu kiến thức về các vấn đề xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các mối quan hệ trong gia đình, xã hội; trong điều kiện sản xuất công nghiệp, phải làm ca, kíp theo dây chuyền sản xuất, thường xuyên tăng ca nên tạo nhiều áp lực, gây căng thẳng, suy giảm sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động cũng như cuộc sống hôn nhân, gia đình của nữ công nhân lao động.

Xuất phát từ thực tại trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tỉnh thần” do 2 Thạc sĩ tâm lý học Hán Thị Hương Giang và Đặng Thị Hoàn - cộng tác viên của Trung tâm Tư vấn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nữ công nhân lao động trực tiếp làm báo cáo viên.

 
Nữ công nhân lao động tham gia hoạt động thảo luận nhóm.

Thông qua hội nghị, các học viên có thêm kiến thức trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, xử lý tốt các mối quan hệ trong gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội; ứng xử vợ chồng, con và các thành viên khác trong gia đình; văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp (với chủ sử dụng lao động, đồng nghiệp); các mối quan hệ xã hội (với bạn bè, hàng xóm, người dân)…; giáo dục con thời hiện đại; sức khỏe và dinh dưỡng; đồng thời vận dụng kiến thức tiếp thu được ngày hôm nay trong quá trình hoạt động công đoàn.

N.H
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao kỹ năng bảo vệ sức khoẻ người lao động cho cán bộ công đoàn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm cán bộ công đoàn khối doanh nghiệp tham gia tập huấn bài tập giữa giờ bảo vệ sức khoẻ, phòng, chống bệnh tật cho đoàn viên, người lao động.

An toàn lao động: Cần lưu ý đến sức khoẻ tâm thần của người lao động

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Phú Thọ: Tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động

Kiều Công Tuấn |

Phú Thọ -  Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục an toàn, phòng chống HIV/AIDS cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Minh Phương (trụ sở tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Nâng cao kỹ năng bảo vệ sức khoẻ người lao động cho cán bộ công đoàn

HOÀNG HIỀN |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm cán bộ công đoàn khối doanh nghiệp tham gia tập huấn bài tập giữa giờ bảo vệ sức khoẻ, phòng, chống bệnh tật cho đoàn viên, người lao động.

An toàn lao động: Cần lưu ý đến sức khoẻ tâm thần của người lao động

Quế Chi |

Sáng 31.5, Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm vai trò công tác an toàn, vệ sinh lao động trong việc thực hiện chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Phú Thọ: Tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho công nhân lao động

Kiều Công Tuấn |

Phú Thọ -  Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục an toàn, phòng chống HIV/AIDS cho đoàn viên, công nhân lao động Công ty TNHH Minh Phương (trụ sở tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).