Bắc Giang: Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở

Nguyễn Thị Mơ |

Thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị tập huấn An toàn lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trần Văn Hà, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động báo cáo viên; lãnh đạo Ban Chính sách - Pháp luật, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh và cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, do đó môi trường lao động ngày càng được cải thiện, kỹ thuật an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động được đảm bảo nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động xảy ra và hạn chế bệnh nghề nghiệp đối với người lao động, góp phần tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 14 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết 12 người, bị thương 4 người, nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động là do người lao động chưa được huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và chủ quan trong việc vận hành máy móc, thiết bị. Qua đó, cho thấy công tác an toàn vệ sinh lao động ở khu vực có quan hệ lao động (doanh nghiệp) còn bộc lộ nhiều bất cập.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đề nghị các đồng chí tham dự lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc các nội dung báo cáo viên trao đổi tại hội nghị, tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện tại doanh nghiệp. Sau hội nghị, mỗi đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên có thể áp dụng những kiến thức đã được trao đổi, học hỏi tại lớp tập huấn để vận dụng, phối hợp với người sử dụng lao động, triển khai thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm giảm bớt các nguy cơ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nội dung: Tổng hợp hệ thống các chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động; kiến thức khoa học công nghệ an toàn vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; cách xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, đào tạo về an toàn vệ sinh lao động và tổ chức vận động quần chúng làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Mơ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành NNPTNT Bắc Giang tổ chức giải thể thao truyền thống 2019

B.G |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức giải thể thao truyền thống năm 2019 nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao cũng như hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực không chỉ giỏi về trí lực mà còn mạnh cả về thể lực.

Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi

B.G |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang vừa trao số tiền từ sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng lãi suất cho cháu Phạm Hương Giang (phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang). Cháu Giang mồ côi cả cha và mẹ, hiện sống cùng ông bà ngoại đã già yếu và cậu mợ.

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

BẢO HÂN - NGUYỄN HỒNG ĐIỆP |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, tiền bảo hiểm xã hội, sau khi CNLĐ được trả một phần lương, mới đây, họ sẽ có thêm 970 triệu đồng để đóng bảo hiểm.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn ngành NNPTNT Bắc Giang tổ chức giải thể thao truyền thống 2019

B.G |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tổ chức giải thể thao truyền thống năm 2019 nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao cũng như hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực không chỉ giỏi về trí lực mà còn mạnh cả về thể lực.

Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mồ côi

B.G |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang vừa trao số tiền từ sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng lãi suất cho cháu Phạm Hương Giang (phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang). Cháu Giang mồ côi cả cha và mẹ, hiện sống cùng ông bà ngoại đã già yếu và cậu mợ.

Sẽ có 970 triệu đồng đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân

BẢO HÂN - NGUYỄN HỒNG ĐIỆP |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Cổ phần Thương mại, dịch vụ và Đầu tư Trường Thành (Cty Trường Thành) vật vã đòi lương, tiền bảo hiểm xã hội, sau khi CNLĐ được trả một phần lương, mới đây, họ sẽ có thêm 970 triệu đồng để đóng bảo hiểm.